3PAR sẽ rơi vào tay ai, HP hay DELL?

(ĐTCK-online) Giới đầu tư, công nghệ thông tin Mỹ và quốc tế đang hồi hộp theo dõi một cuộc đấu giá “ngoài sàn” giành quyền được mua lại 3PAR, một công ty công nghệ cao của Mỹ giữa 2 “đại gia” trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông là Hewlett-Packard Co. (HP) và Dell cũng đều của Mỹ.

Hồi hộp, nghẹt thở, hấp dẫn là những từ mà một số nhà bình luận dành cho cuộc chạy đua này. Hồi hộp ở chỗ đến thời điểm này vẫn chưa ngã ngũ; nghẹt thở là vì cứ mỗi lần một bên tăng giá thì đều tăng cỡ vài trăm triệu USD, chứ không phải chỉ vài triệu USD như thường thấy. Tuy nhiên, có nhiều khả năng ngay trong tuần này, mọi người sẽ biết tên người thắng cuộc. Để tiện theo dõi vụ việc, xin tóm tắt diễn tiến của cuộc đua này. Ngày 16/8/2010, Dell chính thức đưa ra đề nghị mua lại 3PAR, công ty chuyên lưu trữ và quản lý dữ liệu kỹ thuật số với giá 1,15 tỷ USD. Ngày 23/8, HP chính thức nhập cuộc khi đưa ra giá cao hơn tới 350 triệu USD (là 1,5 tỷ USD), so với giá dạm mua của Dell. Dell cũng chẳng vừa khi vào ngày 26/8 tăng thêm lên 100 triệu USD lên 1,6 triệu USD. Chỉ chưa đầy 8 tiếng đồng hồ sau đó, HP đã nâng mức chay đua của mình lên 1,8 tỷ USD (tăng 200 triệu USD). Chưa kịp cho Dell phản ứng lại, vào cuối thứ Sáu tuần trước (ngày 27/8), HP đã tiếp tục “chơi rắn” khi tăng tiếp lên tròn số 2 tỷ USD cho… chắc ăn. Nhiều nhà phân tích nhận xét, có thể Dell biết lượng sức mình, nên sẽ dừng cuộc chơi, để dành phần thắng cho đối thủ mạnh hơn mình về mọi mặt. Doanh thu năm 2009 của HP là 115 tỷ USD, cao gấp hơn hai lần so với con số 53 tỷ USD của Dell. Song hiện tại, cả hai công ty đều cho biết đang dư dả tiền mặt. Trong két của Dell hiện có 12,4 tỷ USD, còn HP cũng chỉ nhỉnh hơn một chút, đâu đó trong khoảng 14,7 tỷ USD. Ông Dinesh Moorjani, chuyên gia phân tích của Công ty Gleacher & Co. nhận xét: “3PAR có tầm quan trọng mang tính chiến lược cho 2 tập đoàn. Nhưng cân nhắc cơ hội trong tương quan chung và bối cảnh hiện tại, theo tôi, cuối cùng HP sẽ thắng”. Ở phương Tây, nhìn chung, các cuộc đua giành quyền mua lại và sáp nhập (M&A) doanh nghiệp thường diễn ra rất sòng phẳng, minh bạch và cũng không phải trong mọi trường hợp, cứ ai trả giá cao là đương nhiên thắng. Do Dell và 3PAR đã có thỏa thuận sơ bộ tay đôi từ trước, nên nếu có thắng, HP cũng phải bỏ ra 72 triệu USD gọi là phí phá vỡ thỏa thuận (breakup fee) và phải được 3PAR ưng thuận. Vào phiên giao dịch ngày 27/8 tại Sở GDCK New York (Mỹ), giá cổ phiếu của 3PAR đã đứng ở mức 32,46 USD/cổ phiếu, tăng tới 24,7% so với phiên giao dịch trước đó. Còn giá cổ phiếu của HP giảm 0,6%, xuống còn 38,0 USD/cổ phiếu. Tổng cộng sau một tuần “chiến đấu” với Dell, cổ phiếu của HP bị giảm 4,6%, trong khi cổ phiếu của Dell cũng giảm 1,5% đứng ở mức 11,89 USD/cổ phiếu. Những người am hiểu nội tình của HP cho biết, HP muốn chứng minh cho mọi người thấy sức mạnh của mình khi thiếu giám đốc điều hành (CEO) vẫn vận hành ngon… như thường. Hơn nữa, ông Dave Donatelli được giao phụ trách vụ này hiện là ứng cử viên “nặng ky” cho chiếc ghế CEO đang bị bỏ trống sau khi ông Mark Hurd từ chức vào ngày 6/8 vừa qua vì dính líu vào chuyện tình ái. Ông Michael Dell, CEO Dell thì vừa được bầu lại vào Ban giám đốc, nhưng có tới 25% phiếu không ủng hộ chứng tỏ uy tín của ông đang đi xuống. Lý do cũng đơn giản, thị phần máy tính cá nhân của Dell trên phạm vi toàn cầu đang bị thu hẹp so với 2 đối thủ chính là HP và Acer Inc (Đài Loan). Ông cũng muốn “gỡ gạc” ít nhiều qua vụ mua lại 3PAR này. Ngày 24/8, Dell đã trình làng điện thoại thông minh đầu tiên của mình có tên gọi là Aero có giá chỉ là 99,99 USD (nếu sử dụng dịch vụ của Tập đoàn viễn thông AT&T ít nhất hai năm) hoặc 299,99 USD (nếu mua đứt). Tuy nhiên, buổi giới thiệu này hầu như không thu hút được sự quan tâm của mọi người bằng vụ ganh đua mua lại 3PAR giữa Dell và HP. Được thành lập năm 1999, 3PAR có trụ sở chính ở Fremont (bang California). Có 3 người sáng lập ra 3PAR là Jeffrey Price, Ashok Singhal và Robert Roger. Trong hơn 11 năm hoạt động, 3PAR bị lỗ là chủ yếu, lãi rất ít. 3PAR chuyên sâu vào lĩnh vực lưu dữ liệu ở phân khúc cao cấp nhất, một bộ phận của công nghệ “máy tính đám mây” (một công nghệ cho phép mọi người sử dụng máy tính đều có thể tiếp cận dữ liệu và phần mềm qua mạng Internet). 3PAR đang cạnh tranh với EMC Corp, Hitachi Ltd, NetApp Inc… Câu hỏi “3PAR sẽ rơi vào tay ai?” có lẽ cũng không đến nỗi khó đoán, song người thắng rõ ràng nhất ở đây cho đến lúc này không ai khác là các cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu 3PAR. Đầu tháng này, cổ phiếu của 3PAR chỉ dao động quanh mức 10 USD/cổ phiếu, còn giờ đây đã cao chót vót ở mức 32,46 USD/cổ phiếu và chắc chưa dừng lại ở đây.

Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CFFFAD/3par-se-roi-vao-tay-ai-hp-hay-dell.html