4.600 cây râm bụt được chuyển từ Làng Sen ra đền thờ Bác Hồ

Sau hơn 6 tháng chuẩn bị nhân giống tại Làng Sen, 4.600 cây râm bụt đã được chuyển ra trồng trong khuôn viên Khu di tích K9 ở Hà Nội.

Đây là hoạt động do Khu di tích Kim Liên, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Khoa học công nghệ&môi trường và Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hướng tới kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại diện lãnh đạo Khu di tích Kim liên và Khu di tích K9 tham gia trồng cây

Ngày 16/3/2017, 4.600 cây râm bụt vận chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội được trồng tại Đền thờ Bác Hồ, Khu di tích K9, Đá chông, Ba Vì, Hà Nội. Công trình này có ý nghĩa đặc biệt bởi cây râm bụt là loài cây gắn bó với thời niên thiếu của Bác Hồ.

Bích Thủy - Xuân Chung

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201703/4600-cay-ram-but-duoc-chuyen-tu-lang-sen-ra-den-tho-bac-ho-2791819/