4 điểm góp ý của Thứ trưởng Nguyễn Danh Thái với VFF

Phát biểu tại Đại hội VFF lần VI, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Danh Thái đã nêu ra 4 điểm góp ý với VFF.

(TT&VH) - Phát biểu tại Đại hội VFF lần VI, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Danh Thái đã nêu ra 4 điểm góp ý với VFF: 1. Hiện nay VFF vẫn chưa quy tụ được những nhà chuyên môn giỏi nhất về làm việc nên ở khóa VI VFF nên thành lập một ban chuyên môn riêng, và cần phát triển Hội đồng HLV QG thành HĐ chuyên nghiệp để làm việc cho thật hiệu quả. 2. Xem xét “quota” ngoại binh ở các đội bóng, nên cho đăng ký 3 và cho ra sân 2 ngoại binh mỗi trận, thay vì đăng ký 5 và cho ra sân 3 như hiện nay. Nên phân biệt cầu thủ nước ngoài nhập quốc tịch vẫn là cầu thủ ngoại chứ không phải cầu thủ nội như hiện nay. Giá trị chuyển nhượng cầu thủ cả nội lẫn ngoại quá cao, không tương xứng với giá trị thực, không tương xứng với mức sống của nhân dân. 3. Bộ phận tổ chức thi đấu của VFF làm việc không hiệu quả và để lại nhiều tai tiếng nên cần “thay máu”, có thể luân chuyển hoặc tìm người mới. 4. Giải hạng Nhất và hạng Nhì nên cấm các ngoại binh tham dự để dành sân chơi cho các cầu thủ trẻ tham gia nhằm tạo nguồn cho bóng đá đỉnh cao sau này. Cũng cần phải đưa ra giới hạn về tuổi tác để tránh tình trạng các lão tướng ở V-League xuống thi đấu ở giải hạng Nhất. P.V (ghi) VFF khóa V kiếm tiền siêu kỷ lục Được thừa hưởng hơn 14 tỷ 668 triệu đồng từ khóa IV (nhưng đã có gần 10 tỷ đồng mà VFF khóa III còn tồn lại chuyển sang), trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, khóa V đã “sinh sôi nảy nở” số tiền này thành gần 37 tỷ đồng. Cụ thể, VFF đã thu về hơn 240 tỷ đồng nhưng cũng đã chi ra hơn 203 tỷ đồng, cả 2 con số này đều là kỷ lục với chính VFF. (TT&VH) - Phát biểu tại Đại hội VFF lần VI, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Danh Thái đã nêu ra 4 điểm góp ý với VFF: 1. Hiện nay VFF vẫn chưa quy tụ được những nhà chuyên môn giỏi nhất về làm việc nên ở khóa VI VFF nên thành lập một ban chuyên môn riêng, và cần phát triển Hội đồng HLV QG thành HĐ chuyên nghiệp để làm việc cho thật hiệu quả. 2. Xem xét “quota” ngoại binh ở các đội bóng, nên cho đăng ký 3 và cho ra sân 2 ngoại binh mỗi trận, thay vì đăng ký 5 và cho ra sân 3 như hiện nay. Nên phân biệt cầu thủ nước ngoài nhập quốc tịch vẫn là cầu thủ ngoại chứ không phải cầu thủ nội như hiện nay. Giá trị chuyển nhượng cầu thủ cả nội lẫn ngoại quá cao, không tương xứng với giá trị thực, không tương xứng với mức sống của nhân dân. 3. Bộ phận tổ chức thi đấu của VFF làm việc không hiệu quả và để lại nhiều tai tiếng nên cần “thay máu”, có thể luân chuyển hoặc tìm người mới. 4. Giải hạng Nhất và hạng Nhì nên cấm các ngoại binh tham dự để dành sân chơi cho các cầu thủ trẻ tham gia nhằm tạo nguồn cho bóng đá đỉnh cao sau này. Cũng cần phải đưa ra giới hạn về tuổi tác để tránh tình trạng các lão tướng ở V-League xuống thi đấu ở giải hạng Nhất. P.V (ghi) VFF khóa V kiếm tiền siêu kỷ lục VFF khóa V kiếm tiền siêu kỷ lục Được thừa hưởng hơn 14 tỷ 668 triệu đồng từ khóa IV (nhưng đã có gần 10 tỷ đồng mà VFF khóa III còn tồn lại chuyển sang), trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, khóa V đã “sinh sôi nảy nở” số tiền này thành gần 37 tỷ đồng. Cụ thể, VFF đã thu về hơn 240 tỷ đồng nhưng cũng đã chi ra hơn 203 tỷ đồng, cả 2 con số này đều là kỷ lục với chính VFF. Được thừa hưởng hơn 14 tỷ 668 triệu đồng từ khóa IV (nhưng đã có gần 10 tỷ đồng mà VFF khóa III còn tồn lại chuyển sang), trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, khóa V đã “sinh sôi nảy nở” số tiền này thành gần 37 tỷ đồng. Cụ thể, VFF đã thu về hơn 240 tỷ đồng nhưng cũng đã chi ra hơn 203 tỷ đồng, cả 2 con số này đều là kỷ lục với chính VFF.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n2009101611472881t128/4-diem-gop-y-cua-thu-truong-nguyen-danh-thai-voi-vff.htm