4 giải quan trọng của các đội tuyển bóng đá quốc gia năm 2017

Trao đổi với báo giới trưa 20-12 tại Hà Nội về công tác chuẩn bị các giải bóng đá năm 2017, Phó TTK LĐBĐ Việt Nam (VFF) Dương Nghiệp Khôi cho biết: Năm 2017, đội tuyển bóng đá quốc gia phải tập trung cho 4 giải đấu quốc tế quan trọng. Còn Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, không thể không tiến hành trẻ hóa lực lượng.

Chia sẻ về 4 giải đấu quốc tế quan trọng dành cho các đội tuyển bóng đá quốc gia trong năm 2017, Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết: Đó là vòng loại ASIAN Cup 2019, vòng loại U23 Châu Á 2018, VCK U20 thế giới và SEA Games 29. Cụ thể: Đội tuyển bóng đá nam quốc gia sẽ thi đấu 5 trận vòng loại ASIAN Cup 2019 trong năm 2017, lần lượt vào các ngày 28-3, 13-6, 5-9, 10-10, 14-11-2017. Đội tuyển U22-U23 quốc gia thi đấu vòng loại U23 Châu Á 2018 từ 15 đến 23-7, tham dự SEA Games 29 vào tháng 8-2017. Đội tuyển U20 quốc gia tham dự VCK FIFA World Cup từ 20-5 đến 11-6-2017 tại Hàn Quốc. Còn đội tuyển nữ quốc gia thi đấu vòng loại ASIAN Cup 2018 từ ngày 3 đến 11-4-2017 và tham dự SEA Games 29 vào tháng 8-2017.

Trao đổi với báo giới, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: "Ưu tiên hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia là phải quyết liệt trẻ hóa, đưa các cầu thủ U22 tham gia vào ĐTQG nhằm tạo điều kiện nâng cao kinh nghiệm cọ xát hướng đến AFF 2018". Ông Tuấn nhấn mạnh: "Phải kiên quyết trẻ hóa để không còn tình trạng bị động về lực lượng. Hiện ta đang có lực lượng tiềm năng, việc trẻ hóa là một trong các nhiệm vụ hàng đầu".

Nói riêng về kế hoạch chuẩn bị Giải Bóng đá U20 thế giới, ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ: Đây là sân chơi rất lớn, Việt Nam lần đầu giành quyền tham dự nên rất cần tận dụng tối đa cơ hội để học hỏi kinh nghiệm cho các năm tiếp theo. Vì vậy, VFF đã ưu tiên xây dựng lịch tập huấn, thi đấu nước ngoài cho đội tuyển U20 Việt Nam dù đang gặp nhiều khó khăn về kinh phí. Hiện tại, VFF đã tiến hành liên hệ các đối tác nước ngoài để thực hiện kế hoạch tập huấn. Dự kiến, đội tuyển U20 quốc gia sẽ tập huấn và thi đấu giao hữu ở Đức và Hàn Quốc. "Quân xanh" sẽ được xác định sau tháng 3-2017, sau khi FIFA tổ chức bốc thăm xếp lịch thi đấu.

Mục tiêu của VFF đặt ra cho các đội tuyển ở đấu trường quốc tế là giành quyền vào chung kết SEA Games 29-2017, phấn đấu giành suất tham dự VCK ASIAN Cup 2019, VCK U23 Châu Á và thi đấu chững chạc, cố gắng từng trận ở giải U20 thế giới.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/858351/4-giai-quan-trong-cua-cac-doi-tuyen-bong-da-quoc-gia-nam-2017