4 giáo viên cứu 13 học sinh nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT

Trước hành động dũng cảm của 4 giáo viên, Bộ GD-ĐT đã trao bằng khen ghi nhận.

Ngày 17/12, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã đến Trường mẫu giáo An Hiệp (xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) thăm hỏi, động viên 4 cô giáo của trường đã dũng cảm, bảo vệ an toàn tính mạng cho 13 học sinh.

Tại buổi thăm, ông Trần Thiện Tự (Phó cục trưởng cục Nhà giáo) và ông Phan Hải Thiện (Chánh văn phòng 2 của Bộ) đã trao bằng khen vì hành động dũng cảm cho các giáo viên.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa tin, trong cơn lũ quét ngày 13/12, các cô giáo cô Võ Thị Thu Sương (Hiệu trưởng), Nguyễn Thị Hòa (Hiệu phó), Thái Thị Tuyết Hồng (giáo viên), Lê Thị Kim Hằng (giáo viên) đã quên mình che chở, bảo vệ 13 em học sinh của trường an toàn khi cơn lũ quét qua trường.

Cũng tại buổi thăm, thầy giáo Bùi Văn Đồng (giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS An Hiệp) cũng nhận được bằng khen của Bộ GD-ĐT vì trong thời điểm đầy gian nguy ấy, trên đường đi đến trường nghe được tiếng kêu cứu đã bơi vào trường ngay khi nước đang còn chảy xiết và tìm cách đưa các cháu đến nơi an toàn.

Chia sẻ với PV, ông Tự cho biết: “Hành động của các giáo viên khiến mọi người rất cảm động, khâm phục. Qua hành động của các giáo viên, Bộ GD-ĐT mong toàn ngành giáo dục tiếp tục phát huy tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu”.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 17/12, Sở GD-ĐT cũng trao bằng khen cho các giáo viên và hỗ trợ cho Trường mẫu giáo An Hiệp 50 bộ dụng cụ học tập. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Yên cũng trao bằng khen cho các giáo viên. Ngoài ra, nhiều mạnh thường quân đã hỗ trợ thêm các bộ dụng cụ học tập cho Trường mẫu giáo An Hiệp.

Hải Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/4-giao-vien-cuu-13-hoc-sinh-nhan-bang-khen-cua-bo-gd-dt-a309584.html