4 học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế năm 2017 tại Thái Lan

Bộ GD-ĐT vừa cho biết danh sách học sinh xuất sắc nhất đại diện cho đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2017.

Dự kiến, 4 học sinh xuất sắc nhất đại diện cho đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2017 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 7/2017 gồm: Em Phạm Đức Anh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên; Đinh Quang Hiếu, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội; Hoàng Nghĩa Tuyến, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và Nguyễn Bằng Thanh Lâm, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).

Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học Quốc tế năm 2016.

Như vậy, trong số 4 học sinh tham dự dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2017, đã có 2 học sinh đến từ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều đặc biệt, cậu học trò trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Đinh Quang Hiếu lần thứ hai vinh dự đại diện cho đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự kỳ thi mang tầm cỡ quốc tế này.

Để được vào đội tuyển, Quang Hiếu đã trải qua kỳ thi học sinh giỏi Hóa học quốc gia với 32 học sinh giỏi Hóa học nhất của cả nước.

Trước đó, trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 48 năm 2016 tổ chức ở thủ đô Tbilisi của Gruzia có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với tổng số 280 thí sinh. Điểm thi của thí sinh Việt Nam giành huy chương đều xếp thứ hạng cao. Trong đó, Đinh Quang Hiếu đạt 89,764 điểm, đứng thứ 7/280 thí sinh tham dự và xuất sắc giành được Huy chương Vàng. Với thành tích cao này, nhiều người gọi em là chàng trai “vàng” Olympic Hóa học Quốc tế.

Để tiếp nối thành tích vàng, hy vọng Hiếu sẽ phá kỷ lục của mình tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2017 tại Thái Lan tới đây./.

Tuấn Minh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giao-duc/4-hoc-sinh-viet-nam-du-olympic-hoa-hoc-quoc-te-nam-2017-tai-thai-lan-236352.html