4 năm chạy SH, gặp cảnh sát giao thông mới biết xe gian

Qua hệ thống quản lý xe của Phòng CSGT, tổ công tác đã xác định được giấy đăng ký mà người điều khiển xe xuất trình là giả, chiếc xe này đã được trình báo mất cắp từ 7 năm.

Đội CSGT số 2, Công an thành phố Hà Nội cho hay khoảng 11 giờ trưa nay (28-7), tổ công tác thuộc đội CSGT số 2 khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Yên Phụ - Cửa Bắc thì phát hiện xe máy SH biển số 30F7-6163 vi phạm giao thông.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, các chiến sỹ đã phát hiện giấy đăng ký của chiếc xe có dấu hiệu làm giả nên đã tiến hành xác minh số khung, số máy của chiếc xe này.

Chiếc xe được xác định là mất cắp cách đây 7 năm.

Qua thông tin xác minh qua hệ thống quản lý xe của Phòng CSGT, tổ công tác đã xác định được giấy đăng ký mà người điều khiển xuất trình là giả, chiếc xe này đã được trình báo mất cắp từ 7 năm trước.

Người điều khiển chiếc xe vi phạm giao thông tên P. cho hay, anh mua chiếc xe thông qua một người quen giới thiệu (khoảng năm 2013) với giá 82,5 triệu đồng.

Hiện phía Đội CSGT số 2 đã liên hệ được với chủ của phương tiện theo hồ sơ đăng ký để mời đến làm việc.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/4-nam-chay-sh-gap-canh-sat-giao-thong-moi-biet-xe-gian-717901.html