4 người chết, 21 người bị thương, 10 tàu chìm do bão số 10

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến 5h00 ngày hôm nay (16/9): Bão số 10 đã làm 4 người chết, 21 người bị thương, đồng thời gây ra nhiều thiệt hại đáng kể.

Bước đầu, bão số 10 đã gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Ảnh: Internet

Cụ thể, 4 người chết gồm: Thanh Hóa: 1 người; Nghệ An: 1 người; Quảng Bình: 1 người; Huế: 1 người. 21 người bị thường gồm: Nghệ An: 1 người; Quảng Bình: 10 người; Quảng Trị; 9 người; Huế: 1 người.

Bên cạnh đó, bão số 10 còn khiến 33 nhà bị sập, 121.289 nhà bị tốc mái, hư hỏng, hơn 6.200 nhà bị ngập; 10 tàu bị chìm (Quảng Ngãi: 4 tàu; Quảng Bình: 6 tàu); 27 ghe máy, thuyền nhỏ bị chìm (Hải Phòng: 1; Quảng Bình: 11; Huế: 15); 2.240 ha hoa màu bị ngập...

Liên quan tới vấn đề truyền thông và lưới điện, nhiều cột điện hạ thế bị gãy, đổ nghiêng tại các địa phương đã khiến hơn 1,3 triệu khách hàng bị mất điện.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Tính đến 5h00 ngày 16/9: Hệ thống lưới điện 500KV, 220KV, 110KV đã khôi phục vận hành bình thường (trừ 1 cột 220KV tại đèo Ngang bị gãy đổ đang khắc phục nhưng không ảnh hưởng đến việc cấp điện); đã khôi phục gần như hoàn toàn cho các khách hàng mất điện tại các tỉnh. Riêng tỉnh Quảng Bình mới khôi phục được ở trung tâm thành phố Đồng Hới. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh mới khôi phục ở các trung tâm tỉnh, huyện (trừ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Thanh Nguyễn

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/4-nguoi-chet-21-nguoi-bi-thuong-10-tau-chim-do-bao-so-10.aspx