4 người trong một gia đình bị nước lũ cuốn trôi

Nước lũ dâng cao cuốn trôi 4 người trong một gia đình ở Thái Nguyên, 3 thi thể đã được tìm thấy.

Sáng 8/7, người dân xóm Làng Cỏ, xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, phát hiện thi thể một người đàn ông lớn tuổi và một trẻ nhỏ trên con suối chảy qua địa bàn. Vụ việc ngay lập tức được báo cáo đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, công an sở tại đã đến hiện trường để điều tra, xác định danh tính. Trao đổi với Zing.vn, ông Mông Đình Cường, Chủ tịch UBND xã Lam Vỹ, kết quả khám nghiệm xác định 2 nạn nhân là ông Lý Hải Lân (33 tuổi) và con trai Lý Trung Dũng (4 tuổi). Cả hai tử vong do bị lũ cuốn trôi.

Xã Lam Vỹ nơi tìm thấy thi thể hai cha con mất tích cách TP Thái Nguyên 50 km. Ảnh: Google Maps.

“Trường hợp này là cả gia đình bị lũ cuốn trôi. Gia đình các nạn nhân không phải người địa phương. Họ bị lũ cuốn trôi khi đang đi ôtô trên đường từ nhà người quen ở xã Lam Vỹ trở về nhà riêng thị trấn chợ Chu, huyện Định Hóa”, ông Cường thông tin.

Theo vị chủ tịch xã, từ chiều muộn ngày 7/7 trên địa bàn xã Lam Vỹ và các xã lân cận trong toàn huyện Định Hóa xảy ra mưa lớn. Ban đêm, nước lũ dâng cao cuốn trôi nhiều nhà dân.

Tối 8/7, trao đổi với Zing.vn, ông Cường xác nhận đã tìm thấy thi thể người thứ 3. Nạn nhân là chị Phạm Thị Huế (vợ anh Lân).

Hiện vẫn còn một nạn nhân mất tích chưa được tìm thấy là bé trai (8 tuổi, con cả của anh Lân).

“Do trời tối nên lực lượng tìm kiếm cứu hộ sẽ tạm dừng việc tìm kiếm, thi thể các nạn nhân được tìm thấy đã được bàn giao cho người thân đưa về lo hậu sự”, vị Chủ tịch xã cho hay.

Hoàng Cư

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-nguoi-trong-mot-gia-dinh-bi-nuoc-lu-cuon-troi-post761327.html