4 thành viên CLB Long An bị cấm 10 năm hoạt động bóng đá

Tối nay 21.2, Ban kỷ luật VFF đã chính thức ra án phạt với CLB Long An sau sự cố trên sân Thống Nhất.

Long An nhận án phạt nặng. Ảnh: THIÊN LỘC

Theo đó, Ban kỷ luật đã đình chỉ hoạt động bóng đá trong vòng 3 năm (36 tháng) với nguyên Chủ tịch Võ Thành Nhiệm và phạt 20 triệu đồng.

HLV Ngô Quang Sang cũng bị đình chỉ 3 năm hoạt động bóng đá và phạt 15 triệu đồng. Thủ môn Minh Nhựt bị đình chỉ tham gia hoạt động bóng đá trong 2 năm và nộp phạt 10 triệu đồng.

Riêng CLB Long An bị phạt 100 triệu đồng và cảnh cáo cả tập thể đội bóng này. Như vậy, 4 thành viên CLB Long An bị Ban kỷ luật đình chỉ tổng cộng 10 năm hoạt động bóng đá.

Ngoài ra, CLB Hải Phòng cũng nhận án phạt vì khán giả đồng thanh chửi trọng tài ở trận đấu với CLB Hà Nội, với án treo sân Lạch Tray 1 trận (Sân không có khán giả) và phạt 50 triệu đồng.

THIÊN LỘC

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/4-thanh-vien-clb-long-an-bi-cam-10-nam-hoat-dong-bong-da-640326.bld