4 tòa nhà các tỷ phú thích sống nhất New York

Nhiều người thuộc top giàu nhất thế giới hiện sống trong những căn hộ trị giá hàng chục triệu USD tại 4 tòa nhà nổi tiếng New York.

1. Tòa nhà số 740 Park Avenue

Theo Michael Gross - tác giả cuốn sách "740 Park: Câu chuyện về tòa nhà giàu nhất thế giới", nhiều người ở Manhattan coi việc sở hữu căn hộ thông hai tầng ở tòa nhà được xây dựng từ năm 1930 này là đỉnh cao của sự thành công.

Năm 2000, CEO Stephen Schwarzman của Blackstone Group đã chi hơn 30 triệu USD để mua một căn hộ hai tầng hơn 1.800 m2, với 34 phòng tại tòa nhà này. Đây là mức giá cao nhất cho một căn hộ ở Manhattan vào thời điểm đó.

Kể từ đó, tòa nhà liên tục lập kỷ lục về giá căn hộ tại Manhattan. Năm 2012, Howard Marks - đồng sáng lập hãng quản lý tài sản toàn cầu Oaktree Capital đã phải trả 52 triệu USD để sở hữu một căn hộ hơn 2.000 m2. Năm 2014, tỷ phú đầu tư - Israel Englander đã thiết lập kỷ lục mới với căn hộ 71,3 triệu USD.

Đây còn từng là nơi ở của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ - Jacqueline Kennedy Onassis và tỷ phú Hamburg Tang. Tuy là một trong những tòa nhà đắt nhất thế giới, cư dân ở đây vẫn gặp phải những rắc rối liên quan đến trộm cắp, hỏa hoạn hay kiện tụng. Năm 2013, 4 vụ trộm trang sức đã xảy ra tại tòa nhà này, thiệt hại ước tính khoảng 200.000 USD.

2. Tòa nhà số 151 E. 58th Street

Công trình có tên One Beacon Court, xây năm 2005. Nó còn được gọi là Tháp Bloomberg, do 25 tầng đầu tiên thuộc sở hữu của công ty truyền thông này.

One Beacon Court có một bãi đỗ xe và thang máy bí mật. Tuy nhiên, nó cũng chẳng thể ngăn được những tay săn ảnh vây kín tòa nhà khi nữ ca sỹ Beyoncé - cư dân một thời tại đây - thông báo đám cưới với Jay Z năm 2008.

Năm 2009, Ajit Jain - người được coi là kế nhiệm tỷ phú Warren Buffett tại Berkshire Hathaway mua một căn hộ ở đây với giá 8,3 triệu USD. Theo trang PropertyShark, cả cựu CEO Jack Welch và CEO hiện tại Jeff Immelt của General Electric đều sống tại đây. Kể từ năm 2014, One Beacon Court đã bán được 10 căn hộ với giá trung bình 7,1 triệu USD.

3. Tòa nhà tại 834 Fifth Avenue

Tòa nhà này được xây dựng năm 1931 và hiện giữ kỷ lục giá căn hộ tại Manhattan. Năm 2015, tỷ phú đầu tư Leonard Blavatnik đã chi 77,5 triệu USD mua lại căn hộ của Woody Johnson - ông chủ đội bóng bầu dục New York Jets.

Một căn hai tầng, diện tích hơn 1.100 m2 với 20 phòng tại đây đang được rao bán với giá 96 triệu USD. Theo trang PropertyShark, từ năm 2014 đến nay, tòa nhà đã bán được 10 căn hộ với giá trung bình 30,5 triệu USD.

4. Tòa nhà tại 432 Park Avenue

Với chiều cao 425m, đây hiện là tòa chung cư cao nhất thế giới. Theo trang bất động sản Real Deal, năm ngoái, ông trùm bán lẻ Arab - Fawaz Al Hokair đã mua một căn penthouse rộng hơn 760 m2 với giá 87,7 triệu USD.

Theo PropertyShark, riêng năm ngoái, 81 trên 104 căn hộ tại đây đã được bán với giá trung bình 18,4 triệu USD. Hiện tại, tòa nhà này còn 18 căn hộ, với giá trong khoảng 6,5 - 82 triệu USD.

Theo Anh Tú/VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/4-toa-nha-cac-ty-phu-thich-song-nhat-new-york-148743/