40 quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore

(GD&TĐ) - Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Singapore và 48 năm Quốc khánh Cộng hòa Singapore. Đây là dịp để nhân dân hai nước ôn lại những thành tựu trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong suốt thời gian qua.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại lễ kỉ niệm

Năm 2013, Việt Nam và Singapore kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có 2 sự kiện nổi bật: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chính tại Đối thoại Shangri La (31/5 - 1/6) và Thủ tướng Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam (dự kiến 11 - 13/9), chính thức ký kết việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Tại lễ kỉ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong suốt 40 năm qua. Trong đó, hợp tác thương mại - đầu tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ và hiệu quả, Hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước phát triển tốt với các hoạt động trao đổi đoàn diễn ra sôi nổi; Hiệp định khung về kết nối Việt Nam - Singapore đang được tích cực triển khai hiệu quả.

Về hợp tác giáo dục, hàng năm, chính phủ Singapore thông qua Bộ Ngoại giao Singapore vẫn cấp học bổng cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai của Việt Nam học đại học tại Singapore. Đây là kết quả khích lệ vì Singapore chỉ dành 60 suất học bổng cho chung 10 nước ASEAN.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam - ngài NG Teck Hean - phát biểu: Giáo dục là một trong những lĩnh vực hợp tác trọng yếu giữa Việt Nam và Singapore, những sinh viên được nhận học bổng này có đóng góp quan trọng vào sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Singapore.

Hiện có khoảng 9.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Singapore. Cộng đồng người Việt tại Singapore hiện có khoảng 12.000 người, thành phần chủ yếu là các đối tượng du học sinh sau khi tốt nghiệp tại Singapore ở lại làm việc. Nhìn chung cộng đồng người Việt tại Singapore có trình độ cao, luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Bên cạnh quan hệ hợp tác giáo dục, Việt Nam và Singapore cũng có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực trong lĩnh vực văn hóa. Nhân dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước tới Singapore (tháng 9/2011), Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh đặt tượng Hồ Chủ tịch tại Trung tâm Văn minh châu Á, bên cạnh Bia tưởng niệm 75 năm Bác Hồ tới Singapore.

Nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao, hai nước dự kiến sẽ chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Singapore lên đối tác chiến lược trong năm nay.

Lan Anh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/3002/201308/40-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-singapore-1971522/