40 triệu bảng, Chelsea ngăn "phù thủy" Payet về nhà

Sau khi Payet tuyên bố không đá cho West Ham, Chelsea đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của anh để ngăn tiền vệ này quay về Pháp.

Thứ Năm vừa qua là một ngày u tối ở West Ham. HLV Slaven Bilic buộc phải cho báo chí biết Dimitri Payet đã “đình công” với CLB, từ chối ra sân chừng nào được ra đi, nhưng Bilic cho biết ông không muốn bán.

Dimitri Payet

Payet là cầu thủ số 1 của Wet Ham, thế nhưng phong độ mùa giải này của “The Hammers” không tốt và cuộc sống gia đình ở London không hạnh phúc khiến Payet không muốn ở lại. Anh tuyên bố sẽ không chơi bóng cho CLB mặc dù cá nhân anh không có mâu thuẫn gì với HLV Bilic lẫn các đồng đội, buộc Bilic phải đẩy Payet ra khỏi các buổi tập.

Là một trong những ngôi sao nổi bật của ĐT Pháp tại Euro 2016 cũng như phong độ cao ở mùa giải 2015/16, Payet không còn trẻ để muốn đến đội bóng nào là đến. Anh đã 29 tuổi và bản hợp đồng tiếp theo mà anh ký hứa hẹn là bản hợp đồng cuối cùng để tiền vệ này nhận một khoản tiền lương hậu hĩnh trước khi bước vào độ xế chiều của sự nghiệp.

Việc Payet đòi rời đội khiến một số CLB bên ngoài đã đánh tiếng hỏi mua. Đội bóng cũ của Payet là Marseille đã đề xuất đưa Payet trở lại, mặc dù chưa có con số cụ thể nhưng Marseille vừa đổi chủ và những người mới nắm CLB sẵn sàng trả phí chuyển nhượng cao lẫn tiền lương dễ chịu để Payet quay lại sân Velodrome.

Thế nhưng bất lợi đã xuất hiện cho Marseille khi mới đây, tờ The Sun tiết lộ Chelsea đã gọi điện đến hỏi West Ham về trường hợp của Dimitri Payet. Tờ này cho hay HLV Antonio Conte đang cần bổ sung tiền vệ và ông đã nhắm tới 2 mục tiêu. Mục tiêu ưu tiên của ông, Arturo Vidal, không được Bayern Munich chấp nhận bán, do đó Conte quay sang Payet.

Chelsea không thiếu tiền để thực hiện vụ này. Họ vừa bán đi Oscar sang Trung Quốc để nhận 52 triệu bảng, và The Sun viết rằng Chelsea sẽ trả 40 triệu bảng để West Ham chấp nhận cho họ đàm phán với Payet. Số tiền 40 triệu bảng cho một cầu thủ sắp 30 tuổi là rất lớn, ít cầu thủ nào ở độ tuổi này được trả mức giá đó kể từ khi Robin Van Persie rời Arsenal sang MU với giá 22,5 triệu bảng.

Payet sẽ sớm chiếm một vị trí trong đội hình Chelsea của Conte, nhiều khả năng là trên hàng công 3 người. Conte cần chiều sâu ở hai vị trí tiền đạo cánh do Eden Hazard, Pedro và Willian là chưa đủ để giúp Conte xoay vòng. Đó cũng là lý do Conte hỏi mua James Rodriguez của Real Madrid, nhưng James và Real lắc đầu.

Dù vậy, khó khăn của Chelsea là Payet có vẻ đã phát ốm với cuộc sống ở London và không muốn ở lại thủ đô nước Anh dù được đá cho một CLB có tiềm năng chiến thắng hơn.

Q.D (Tổng hợp The Sun)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/40-trieu-bang-chelsea-ngan-sao-west-ham-ve-nha-c9a488602.html