40% website Việt Nam có lỗ hổng

TP - Cty An ninh mạng Bkav vừa hoàn tất chương trình nghiên cứu hiện trạng các lỗ hổng website, được thực hiện tại 25 quốc gia trên thế giới từ cuối năm 2013 đến tháng 2/2014.

Ở Việt Nam, tỷ lệ các website tồn tại lỗ hổng lên đến 40%, trong khi tại châu Á, con số này là 36%, châu Âu 15%, châu Mỹ 5% và châu Phi 33%. Có website có tới 151 lỗ hổng nguy hiểm. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc lộ thông tin thẻ tín dụng, bí mật kinh doanh của các tổ chức, đơn vị trong vài năm gần đây.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/cong-nghe/40-website-viet-nam-co-lo-hong-683534.tpo