42 trực thăng biến mất bí ẩn khỏi căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ

Ít nhất 42 máy bay trực thăng đã biến mất khỏi căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trong sự trỗi dậy của cuộc đảo chính bất thành vào tối hôm 15/7. Điều này gây ra mối lo ngại rằng một cuộc chính thứ 2 sẽ sớm xảy ra.

“Có vẻ như những người muốn đảo chính sẽ cố gắng làm điều gì đó nữa. Họ có thể thành công không? Không! Nhưng họ vẫn thử chứ?”, Phát thanh viên Serdar Tuncer của đài CNN Turk cho hay.

Tình trạng bất ổn vẫn tiếp tục ở Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh cuộc đảo chính thất bại hôm 15/7 khiến ít nhất 265 người chết và hơn 2000 người bị thương, đa số nạn nhân là thường dân, vì họ xuống đường theo lời kêu gọi của Tổng thống Erdogan nhằm phá tan cuộc đảo chính và bị nhóm quân đội “phản loạn” sát hại.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng họ vẫn giữ được toàn quyền kiểm soát chính phủ và đã bắt đầu một cuộc "thanh lọc hệ thống quân đội." Vào ngày 16/7, hơn 6.000 cá nhân đã bị truy tố theo pháp luật vì tội phản quốc và Tổng thống Erdogan đề nghị áp dụng án tử hình cho những kẻ phản quốc này.

Việc bắt giữ được thực hiện bởi 2.745 thẩm phán và hơn 2.800 binh sĩ trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm cả cố vấn quân sự hàng đầu Erdogan.

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không ổn định trong sự trỗi dậy của các âm mưu đảo chính bất thành và cảnh báo du khách nước ngoài không nên du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ vì mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng trong sự hỗn loạn đang xảy ra trên khắp đất nước.

NATO cũng duy trì khoảng 90 vũ khí hạt nhân chiến thuật tại căn cứ không quân Incirlik - nơi 42 máy bay trực thăng của Thổ Nhi Kỳ bị mất tích, điều này gây lo ngại về sự an toàn của các loại vũ khí của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ và nâng cao nguy cơ các tổ chức khủng bố có thể lợi dụng tình hình hỗn loạn ở Thổ Nhĩ Kỳ để lấy cắp những vũ khí tiên tiến hoặc bom hạt nhân.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/vu-khi/42-truc-thang-bien-mat-bi-an-khoi-can-cu-quan-su-tho-nhi-ky-573866.bld