47 tỷ lấp hố xoáy tử thần: Bao nhiêu cho đủ?

“Tôi vẫn ưu tiên vấn đề chuyển dân đi trước rồi mới tính đến biện pháp khắc phục. Cứ thấy hố xoáy mà nhét cát vào thì bao nhiêu cho đủ?”.

Tiền đâu mà làm?

UBND tỉnh An Giang vừa lên tiếng xác nhận với báo chí về việc dùng ngân sách từ Trung ương và địa phương để lấp hố xoáy trên sông Vàm Nao, đoạn qua trung tâm xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.

Đơn vị thi công bắt đầu lấp hố xoáy trên sông Vàm Nao. Ảnh: VNE

Đây là hố xoáy cách bờ khoảng 20 m và việc thi công này dự kiến hoàn thành trong vòng 3 tháng với tổng kinh phí là 47 tỷ đồng do Sở NN-PTNT làm chủ đầu tư. Dự kiến có 100.000 khối cát và 8.000 khối đá để lấp đoạn sạt lở này.

Trao đổi với Đất Việt, TS Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu (Hội Tưới tiêu Việt Nam, Mạng lưới sông ngòi Việt Nam) cho biết đã nắm được sự việc trên qua báo chí.

Theo ông Tứ, 47 tỷ đồng là một số tiền rất lớn. Vì vậy trước khi bắt tay vào thực hiện, An Giang cần phải có sự tính toán thận trọng, kỹ lưỡng cũng như xin ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia của Bộ NN-PTNT.

“Những phương án nghiên cứu nếu không chu đáo thì sẽ tốn tiền tốn của dân mà không giải quyết được vấn đề gì.

Việc lấp hố xoáy trên sông Vàm Nao tôi cho rằng cần phải trả lời các câu hỏi: câu chuyện này giải quyết vấn đề gì? Tại sao lại lấp? Lấp bao nhiêu? Sau khi lấp xong liệu tình trạng sạt lở còn xuất hiện hay không?”, ông Tứ đặt câu hỏi.

Đứng ở góc độ chuyên môn, TS Đào Trọng Tứ cho biết, để lấp hố xoáy trên sông Vàm Nao, chỉ có một cách duy nhất đó là dùng các vật liệu mềm, chẳng hạn như cát cho xuống dưới và sau đó dùng đá chèn lên trên để giữ cố định. Tuy nhiên biện pháp này ông Tứ khẳng định chỉ mang tính chất tạm thời, không thể giải quyết triệt để hiện tượng sạt lở ở An Giang.

“Hệ thống sông rất phức tạp và có sự kết nối với nhau. An Giang dùng số tiền 47 tỷ đồng để lấp một hố xoáy liệu đã nghiên cứu toàn diện chưa? Thế còn những hố xoáy khác thì sao? Tiền đâu ra mà làm?”, ông Tứ nhấn mạnh.

47 tỷ lấp hố xoáy tử thần: Giàu cũng không làm thế

Phải công khai minh bạch thông tin

Trước việc lấp hố xoáy sông Vàm Nao đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, TS Đào Trọng Tứ đề nghị An Giang phải công khai, minh bạch thông tin cũng như các căn cứ, cơ sở khả thi của dự án để người dân cũng như các nhà khoa học cùng giám sát.

“Phải có sự minh bạch để người dân biết và an tâm. Nếu không có thông tin rõ ràng thì chắc chắn nhiều người còn băn khoăn. Bản thân tôi cũng không tin và nghi ngờ việc này”, ông Tứ nói.

Ông Tứ khẳng định, ở các quốc gia trên thế giới, trước hiện tượng sạt lở, xói mòn đất đai, sông suối, vấn đề họ ưu tiên trước nhất đó là di dời dân cư, đảm bảo an toàn cho người dân ở vị trí mới.

Sau khi vấn đề này đã được giải quyết mới tính đến phương án khắc phục sự cố, kè sông, xử lý hố sâu, hố xoáy.

“Tôi vẫn ưu tiên phải giải quyết vấn đề chuyển dân đi trước. Bao giờ cũng phải đảm bảo an toàn cho người dân trước hết. Sau đó mới bắt đầu xử lý sự cố bằng các biện pháp kè sông, xử lý hố sâu, hố xoáy. Nước nào cũng thế, phải lấy an ninh, an toàn của dân trước. Làm tốt việc này vừa không tốn kém lại vừa an toàn. Cứ thấy hố xoáy mà nhét cát vào đó thì không biết bao nhiêu cho đủ”, ông Tứ nhấn mạnh.

Hoàng Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/47-ty-lap-ho-xoay-tu-than-bao-nhieu-cho-du-3339948/