49 đề tài xuất sắc đoạt giải tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học của Học viện Quân y
Sáng 20-5, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2017. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Học viện nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn khám bệnh và điều trị.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện; Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Trọng Chính, Chính ủy Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc cùng lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban của Học viện và đông đảo các học viên tham dự.
Thiếu tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu khai mạc hội nghị.
Tham gia báo cáo tại hội nghị năm nay có 67 đề tài nghiên cứu khoa học của 317 học viên, sinh viên các hệ: Hệ 2, Hệ Quốc tế, Hệ 4, Hệ Quản lý học viên Dân sự với nhiều chuyên ngành như: Y học cơ sở, ngoại, nội, sinh học phân tử, dược, khoa học xã hội và nhân văn, y học dự phòng...
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng, GS, TS Đỗ Quyết cho biết, hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những thế mạnh của Học viện Quân y nói chung và tuổi trẻ nói riêng. Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Học viện đã giành được thành tích toàn diện trong đào tạo, điều trị, NCKH và các mặt công tác khác, trong đó hoạt động NCKH của tuổi trẻ luôn đạt được những kết quả, thành tích nổi bật, đáng khích lệ. “Thông qua hoạt động NCKH, tuổi trẻ Học viện có cơ hội phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo, khả năng tiếp cận và từng bước làm chủ khoa học công nghệ ở các cương vị công tác; có phương pháp tư duy và tác phong khoa học, làm cơ sở để nâng cao trình độ và năng lực công tác chuyên môn, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo, điều trị và NCKH của Học viện”, đồng chí Giám đốc Học viện Quân y nhấn mạnh.
Đông đảo các đại biểu tham dự hội nghị.
Các công trình khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ trẻ, học viên, sinh viên của Học viện luôn được Hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao và đã đạt được nhiều thành tích trong các Hội nghị khoa học cấp bộ, ngành và toàn quốc trong năm 2017 như: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích tại cuộc thi “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; 2 công trình được vinh danh tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ IX; 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải Ba, 2 giải khuyến khích tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 17; 4 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba, 12 giải khuyến khích tại Hội thao kỹ thuật liên viện khu vực Hà Nội lần thứ 27; Tại cuộc thi Olympic Vật lý toàn quốc Học viện đoạt giải nhất toàn đoàn, về cá nhân đoạt 2 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích.
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào sinh viên NCKH của Học viện trong thời gian tới, Thiếu tướng, GS, TS Đỗ Quyết mong rằng, trong thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cấp, các cơ quan chức năng, các cán bộ khoa học cần quan tâm và tạo điều kiện nhiều hơn nữa để hoạt động NCKH của học viên, sinh viên được duy trì thường xuyên, thực sự có chiều sâu và hoạt động có nề nếp... Đối với các thầy cô giáo, bên cạnh việc quan tâm, định hướng, truyền thụ tri thức cho lớp trẻ cần phải tạo điều kiện để cho học viên, sinh viên phát huy trí tuệ, tư duy độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. Đồng thời với việc trang bị tri thức cần phải chú ý xây dựng bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có như vậy chúng ta mới bồi dưỡng, xây dựng được đội ngũ cán bộ khoa học thực thụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển của ngành y tế Việt Nam nói chung và ngành quân y nói riêng.
Kết thúc hội nghị, Ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 7 giải nhì, 14 giải ba, 21 giải khuyến khích cho các đề tài xuất sắc, có giá trị khoa học, sáng tạo cao.
Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY - NGỌC ÁNH