49 tài năng được Jose Mourinho “khai quật” trong sự nghiệp, họ là ai?

Trong buổi họp báo chính thức ra mắt Manchester United trên cương vị HLV trưởng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có lời phản hồi cho cánh phóng viên về nhiệm vụ đào tạo và phát triển tài năng trẻ của mình.

“49, 49, 49. Tôi đã trao cơ hội khoác áo đội một cho 49 cầu thủ trẻ từ học viện của 4 đội bóng lớn. Chắc các anh hiểu con số đó nhiều như thế nào chứ. Tôi có thể tặng hẳn danh sách cụ thể ngay bây giờ luôn.” – Mourinho đanh thép đáp lại như vậy khi câu hỏi của báo giới mang hàm ý nghi ngờ ông sẽ bỏ bê công tác đào tạo trẻ ở Old Trafford vì những thành công ngắn hạn. Trên thực tế, đây cũng là một trong những lý do lớn nhất khiến không ít người phản đối “Người đặc biệt” ngồi vào ghế nóng Man Utd và phá vỡ truyền thống tốt đẹp này của CLB.

Ngay ngày họp báo ra mắt, Mourinho đã bị đặt dấu hỏi về công tác đào tạo trẻ ở MU

Nhưng thực sự có phải Mourinho là “cơn ác mộng” đối với những ngôi sao mai như điều người ta vẫn nói? Câu trả lời nằm ở 49 cầu thủ trẻ đã được HLV người Bồ Đào Nha “khai quật” suốt 14 năm sự nghiệp cầm quân của mình, con số chính xác như những gì ông đã tuyên bố chắc nịch.

Porto (2002-2004): Ricardo Costa, Joca, Hugo Luz.

Chelsea (2004-2007): Anthony Grant, Steven Watt, Jimmy Smith, Michael Woods, Ben Sahar, Sam Hutchinson, Lenny Pidgeley.

Inter Milan (2008-2010): Davide Santon, Rene Krhin, Giulio Donati, Alen Stevanovic, Francesco Bolzoni.

Real Madrid (2010-2013): Antonio Adan, Alex Fernandez, Jese, Jose Rodriguez, Juan Carlos, Nacho, Tomas Mejias, Fabinho, Nacho, Alvaro Morata, Joselu, Denis Cheryshev, Casemiro, Diego Llorente, Omar Mascarell, Fernando Flores, David Mateos, Juan Carlos, Pablo Sarabia.

Chelsea (2013-2015): Lewis Baker, Dominic Solanke, Ruben Loftus-Cheek, John Swift, Andreas Christensen, Bertrand Traore.

Dễ dàng có thể nhận ra một số cái tên quen thuộc với làng bóng đá , nhất là những cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid như Nacho, Cheryshev hay đặc biệt Morata, sản phẩm đào tạo có thể coi là xuất sắc nhất cho đến lúc này của Mourinho khi trung phong TBN đang được cả Châu Âu theo đuổi và mới đây cũng đã được triệu hồi về Bernabeu với giá 30 triệu Euro sau 2 năm đáng nhớ ở Juventus. Bên cạnh đó là tiền đạo trẻ Jese hay tiền vệ Casemiro, ngôi sao sáng trong hành trình vô địch Champions League mùa giải vừa rồi của Real.

Đến lúc này, tiền đạo Morata vẫn là phát hiện lớn nhất trong sự nghiệp của Mourinho

Khá thú vị khi Mourinho thành công với công tác đào tạo trẻ ở bến đỗ thất bại nhất trong sự nghiệp của ông, ít ra khi so thành tích đạt được Real Madrid với những nhiệm kỳ ở Porto, Chelsea và Inter Milan. Hơn 10 năm tại vị ở 3 CLB còn lại, “Người đặc biệt” có lẽ chỉ cho ra lò Davide Santon hay Ruben Loftus-Cheek gần đây là những gương mặt đáng nhớ nhất. Mà thực ra hậu vệ người Ý kia, từng được mệnh danh là “Paolo Maldini mới”, giờ cũng dần chìm nghỉm vào dĩ vãng vì áp lực kỳ vọng quá lớn.

Dù sao nói gì thì nói, Jose Mourinho có thể không quá “mát tay” như nhiều người đồng nghiệp khác nhưng cũng khó phủ nhận cái tài đào tạo trẻ của ông. Với lời cam đoan sẽ chú trọng nhiệm vụ này trong 3 năm tại vị sắp tới cũng như được kế thừa di sản mà thầy cũ Louis Van Gaal đã để lại ở Old Trafford, “Người đặc biệt” được CĐV MU gửi gắm rất nhiều niềm tin hy vọng sẽ cho ra lò những Marcus Rashford hay Timothy Fosu-Mensah tiếp theo.

Gia Khoa

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/49-tai-nang-duoc-jose-mourinho-khai-quat-ho-la-ai-172-137983.html