'5 anh em siêu nhân' (2017): Tuổi thơ dữ dội đã thực sự trở lại

Không phải là tác phẩm xuất sắc, nhưng bộ phim tái khởi động thương hiệu 'Mighty Morphin Power Rangers' vẫn có thể khiến nhiều fan ruột của 5 anh em siêu nhân thỏa mãn.

Trailer bộ phim 'Power Rangers' Phiên bản live-action, tái khởi động thương hiệu quen thuộc "Power Rangers" hay còn được biết tới tại Việt Nam dưới cái tên "5 anh em siêu nhân".

Thể loại: Hành động, khoa học viễn tưởng
Đạo diễn: Dean Israelite
Diễn viên chính: Dacre Montgomery, Naomi Scott, Bryan Cranston, Elizabeth Banks
Zing.vn đánh giá: 6/10

Mighty Morphin Power Rangers là loạt phim truyền hình của Mỹ được phóng tác từ series Super Sentai của Nhật Bản. Tập đầu tiên được phát sóng năm 1993, và chuỗi tác phẩm nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu truyền hình rất được mến mộ. Tại Việt Nam,cái tên 5 anh em siêu nhân đã gắn liền với nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X.

Năm nay, hãng phim chủ quản Saban cùng nhà sản xuất Lionsgate quyết định tái khởi động thương hiệu trên màn ảnh rộng, với mục tiêu đánh thức “tuổi thơ dữ dội” của khán giả người lớn, đồng thời chiêu mộ thêm lượng fan mới còn nhỏ tuổi.

Trong Power Rangers, năm học sinh cá biệt tại thị trấn nhỏ Angel Grove gồm Jason Scott (Dacre Montgomery), Kimberly Hart (Naomi Scott), Billy Cranston (RJ Cyler), Zack (Ludi Lin) và Triniti (Becky G) vô tình tìm thấy các Power Coin bị thất lạc tại vùng đồi núi của quân đội. Tiếp xúc với chúng, họ bỗng sở hữu sức mạnh phi thường.

5 anh em siêu nhân đã trở lại với vóc dáng và quy mô hoành tráng hơn rất nhiều.

5 anh em siêu nhân đã trở lại với vóc dáng và quy mô hoành tráng hơn rất nhiều.

Sau đó, nhóm bạn trẻ được tập hợp bởi một thực thể ngoài hành tinh mang tên Zordon (Bryan Cranston). Zordon tiết lộ rằng những ai được Power Coin lựa chọn sẽ trở thành những chiến binh Power Rangers hùng mạnh, bảo vệ vũ trụ khỏi các thế lực tà ác.

Một trong số đó là Rita Repulsa (Elizabeth Banks), mụ phù thủy không gian mới hồi sinh và ôm mộng thống trị loài người. Vận mệnh của toàn Trái đất giờ đây được đặt cả trên vai của những chiến binh trẻ tuổi.

Sáng tạo trên tinh thần nguyên bản

Sự khác biệt đầu tiên của phiên bản điện ảnh so với nguyên tác nằm ở việc xây dựng tính cách nhóm nhân vật chính. Đạo diễn Dean Israelite, người rất thích làm việc với các diễn viên trẻ, đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình khi giúp năm diễn viên chính nhập vai.

Thay vì đề cao tinh thần đoàn kết như bản truyền hình, bộ phim điện ảnh mới tập trung khắc họa tính cách, cuộc sống, cũng như những góc tối của từng Ranger. Phim thể hiện được cảm xúc ngông cuồng, nông nổi và nhiệt huyết của lứa tuổi teen, giúp khán giả có cảm giác trở nên gần gũi với nhân vật hơn.

Từ chỗ là những đứa trẻ bất cần đời, họ dần tìm ra điểm chung, để rồi cùng nhau trở thành nhóm cộng sự chiến đấu đồng điệu. Ngoài ra, đội ngũ biên kịch cũng mạnh dạn phá cách để Siêu nhân Vàng là người đồng tính, còn Siêu nhân Xanh mắc chứng tự kỷ.

Phim dành phần thời lượng không nhỏ để khắc họa tính cách từng chiến binh Ranger.

Đối lập với các nhân vật phản diện nghiêm túc, nữ ác nhân Rita Repulsa của Elizabeth Banks lại có phần tưng tửng, lập dị. Nhân vật còn thể hiện rõ sự quyền uy và đáng sợ của bản thân trong các phân cảnh chiến đấu, chứ không còn chỉ biết than thở như trong bản gốc. Song, nếu tinh ý, các fan ruột của 5 anh em siêu nhân sẽ nhận ra Rita mới dùng lại vài lời thoại cũ của bản truyền hình.

Nhắc đến tuyến nhân vật phụ, Bryan Cranston trong vai thủ lĩnh Zordon và Bill Hader trong vai Alpha 5 có phần cứng nhắc hơn, nhưng vẫn có những khoảnh khắc thể hiện cá tính rõ ràng.

Như để “mỉa mai” sự dễ dàng trong khâu kịch bản của phiên bản truyền hình, hai nhân vật khi phát hiện ra “người được chọn” lại là các thiếu niên chỉ đang tuổi ăn tuổi lớn, họ tỏ ra thất vọng thấy rõ và còn có ý định… đuổi nhóm bạn trẻ đi.

Ấn tượng nhất chính là phần tạo hình các bộ giáp và Zords (robot của các Ranger). Giáp phục chiến đấu của 5 anh em siêu nhân giờ đây đã không còn là vải bó sát, mà thay vào đó là loại hợp kim đặc biệt đến từ công nghệ ngoài hành tinh. Nhằm chân thực hóa, nhà sản xuất còn quyết định cho những vết xước hay tróc sơn xuất hiện.

Các Zord trông cực kỳ ấn tượng trong phiên bản phim mới của 5 anh em siêu nhân.

Trung thành với chất liệu gốc, các Zord được dựng hình từ nhiều loài khủng long thời tiền sử. Đồng thời, công nghệ CGI tiên tiến cũng giúp chúng trở nên chân thực hơn. Đây là một tín hiệu đáng mừng, bởi các sinh vật cơ khí khi lên phim rất sinh động, chứ không nhìn giả tạo như loạt hình ảnh “nhá hàng” trước đây của nhà sản xuất.

Việc các Zord lắp ráp cùng nhau thành người máy khổng lồ - Megazord - cũng được khắc họa trên phim. Đó là khi các Ranger đồng tâm hiệp lực để chống lại quái vật Goldar khổng lồ của Rita. Song, cảnh biến hình của Megazord còn khá đơn điệu, và bản thân tạo hình của người máy lại kém nổi bật

Phần nhạc phim được giữ nhịp độ nhanh và dồn dập từ đầu đến cuối. Đó là thành quả đến từ sự tỉ mẩn của nhà soạn nhạc Brian Tyler. Đặc biệt, các fan ruột chắc chắn không thể kiềm lòng khi nghe bài nhạc nền quen thuộc Go Go Power Rangers được xướng lên.

Những điểm yếu còn tồn đọng

Điểm yếu của bộ phim có lẽ nằm ở mảng hành động. Tuy dừng ở mức chấp nhận được, nhưng các trường đoạn chiến đấu giữa nhóm Power Rangers và bầy quái vật Putty của Rita, hay giữa Megazord và Goldar chưa thực sự đột phá. Các cảnh cháy nổ dạng này có thể dễ dàng tìm thấy trong hàng loạt tựa phim hành động khác, điển hình như loạt Transformers của đạo diễn Michael Bay.

Ngoài ra, có lẽ vì không đủ kinh phí mà phần hình ảnh của Power Rangers có nhiều cảnh quay kỹ xảo trông còn giả tạo. Phần dựng phim chưa thực sự trau chuốt với một số phần cắt cảnh bất chợt, đột ngột. Phim cũng có khá ít các cảnh cận chiến, do trước đó đã dành quá nhiều thời lượng để khắc họa cá tính từng Ranger.

Power Rangers chắc chắn không phải là một kiệt tác. Nhưng nếu xét là phần khởi điểm để làm cầu nối cho các phần tiếp theo, tác phẩm dừng ở mức vừa đủ.

Bất cứ ai có tuổi thơ với dòng phim Mighty Morphin Power Rangers nói riêng và là fan cứng của dòng phim siêu nhân nói chung hẳn sẽ phần nào cảm thấy hài lòng khi thấy một phần của tuổi thơ thế hệ 8X, 9X sống lại trên màn ảnh.

Minh Phúc
Ảnh: Lionsgate

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-anh-em-sieu-nhan-2017-tuoi-tho-du-doi-da-thuc-su-tro-lai-post732423.html