5 dấu mốc lịch sử của Thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic

Tấm HCV lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là đấu mốc mới nhất và lớn nhất của Thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic. Đây là lần đầu tiên, Thể thao Việt Nam bước lên ngôi cao nhất ở đấu trường danh giá của thể thao thế giới.

1. Ngày 6/8/2016: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành tấm HCV đầu tiên và phá kỷ lục Olympic nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại Olympic Rio với thành tích 202,5 điểm.

2. Ngày 29/9/2000: Tuyển thủ Taekwondo Trần Hiếu Ngân mang về tấm huy chương Olympic đầu tiên cho Thể thao Việt Nam khi đoạt ngôi á quân hạng 57kg nữ Olympic Sydney.

3. Ngày 10/8/2008: Lực sỹ cử tạ Hoàng Anh Tuấn giành ngôi á quân hạng 56kg nam tại Olympic Bắc Kinh 2008

4. Ngày 19/7/1980: Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Lễ khai mạc Olympic Moskva (Liên Xô cũ). Đây cũng là kỳ Olympic đầu tiên đoàn Thể thao của nước CHXHCN Việt Nam chính thức tham dự kỳ Olympic sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.

5. Ngày 19/7/1952: Đoàn thể thao miền Nam Việt Nam tham dự Olympic Helsinki. Kỳ Thế vận hội mùa Hè đầu tiên, thể thao Việt Nam có mặt.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/5-dau-moc-lich-su-cua-the-thao-viet-nam-tai-dau-truong-olympic-n20160807105849627.htm