5 điểm nhấn vòng 18 V-League 2013

HÀ NỘI T&T GIÀNH NGÔI ĐẦU

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã tận dụng rất tốt cơ hội để giành ngôi đầu bảng. Không những thế, với việc bỏ xa HAGL 6 điểm, HN T&T coi như đã cắt đuôi được 1 đối thủ.

SLNA BẮT ĐẦU KHÓ KHĂN

Ảnh: Quang Nhựt/TT&VH.

Không ngoài dự đoán của TTHN, đội bóng xứ Nghệ sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn sau khi để Công Vinh ra đi. Sau trận thua B.Bình Dương, vòng 19, SLNA sẽ đá trận “chung kết” với HN T&T tại Vinh.

ĐỒNG TÂM LONG AN HỒI SINH

Đội bóng của ông Chủ tịch VPF đã thắng 3 trận liên tiếp để thoát xa khu vực nguy hiểm. Điều đáng nói, cả 3 trận thắng của “Gạch” đều chỉ chênh lệch đúng 1 bàn. Trong đó có 2 trận cùng thắng với tỷ số 4-3 và 1 trận thắng 3-2.

XM HẢI PHÒNG TRỞ LẠI QUỸ ĐẠO

Hai trận thắng liên tiếp đã đưa đội bóng đất Cảng áp sát nhóm đầu. Nếu duy trì được phong độ, XM Hải Phòng vẫn có cơ hội giành huy chương.

K.KIÊN GIANG KHÓ THOÁT

Thất bại 1-5 chiều qua là trận thứ 7 K.Kiên Giang không thắng. Hiện thầy trò HLV Lại Hồng Vân đang đứng đội sổ với 6 điểm ít hơn vị trí an toàn. Xem ra cuộc đua trụ hạng đã sớm xác định được đội xuống hạng.

Triệu Mẫn (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-viet-nam/giai-hang-nhat/201308/5-diem-nhan-vong-18-v-league-2013-328502/