5 gương mặt trẻ ấn tượng nhất vòng bảng U20 World Cup

Vòng bảng U20 World Cup đã khép lại với rất nhiều kịch tính, sau đây là 5 gương mặt trẻ gây được ấn tượng tốt nhất.

Sergio Cordova (ĐT Venezuela, 4 bàn)

Tiền đạo sinh năm 1997 này đã ghi được 4 bàn ở vòng bảng. Đáng chú ý, cả 3 trận Cordova đều có ít nhất 1 lần lập công. Anh cũng ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho Venezuela ở các trận gặp Đức và Mexico. Chân sút 19 tuổi này xứng đáng là một trong những cái tên ấn tượng nhất ở vòng bảng.

Ritsu Doan (Nhật Bản, 3 bàn)

Ritsu Doan đã có 3 bàn ở giải đấu lần này. Ấn tượng hơn cả là cả 3 bàn của tiền vệ tấn công 18 tuổi này đều rất quan trọng. Anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Nhật Bản trước Nam Phi. Sau đó, Doan cũng lập cú đúp giúp Nhật Bản có trận hòa 2-2 với Italia. Nếu không có các bàn thắng của Doan, Nhật Bản có lẽ đã bị loại.

Jean-Kevin Augustin (Pháp, 3 bàn)

Jean-Kevin Augustin đã có 3 bàn ở giải U20 thế giới lần này. Tiền đạo trẻ người Pháp có phong cách thi đấu rất dũng mãnh và rất khó để ngăn cản. Augustin đã chơi tốt khi được cho ra mắt ở đội 1 PSG mùa giải vừa qua và anh đang tận dụng cơ hội để tiếp tục tỏa sáng trên đất Hàn Quốc.

Lee Seung-woo (Hàn Quốc, 2 bàn)

Messi của Hàn Quốc đang chơi rất hay ở giải đấu này với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Chất kỹ thuật của Lee Seung-woo, cầu thủ được đào tạo tại lò La Masia trứ danh, được thể hiện rất rõ nét ở giải U20 thế giới. Lee Seung-woo là ngôi sao dẫn đường của Hàn Quốc.

Santiago Mele (Uruguay, 3 trận sạch lưới)

Mele là thủ môn số một của U20 Uruguay. Phản xạ xuất sắc và lối bắt bóng chắc chắn của Mele là chìa khóa giúp Uruguay vẫn trắng lưới sau 3 trận vòng bảng. Nên nhớ là nằm cùng bảng đấu của Uruguay còn có những đối thủ được đánh giá cao khác như Italia và Nhật Bản.

Theo Minh Việt (Báo Bóng đá)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/5-guong-mat-tre-an-tuong-nhat-vong-bang-u20-world-cup-774421.html