5 loại mặt nạ tự chế giúp tóc mềm mượt

Mặt nạ dưỡng tóc là sự lựa chọn tốt nhất hiện nay dành cho những mái tóc hư tổn, tóc rụng, thưa, yếu. Bởi nguyên liệu dưỡng tóc này điều hoàn toàn tự nhiên, an toàn và tác dụng lâu dài.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mặt nạ mật ong

Mật ong rất tốt cho da, cơ thể và cả tóc nữa nhé! Một mái tóc đẹp sẽ rất cần đến loại nguyên liệu quen thuộc trong bếp này đấy.

Bạn chỉ cần cho khoảng 2 thìa mật ong kết hợp cùng với 1 thìa dầu dứa, dầu olive và 1 thìa giấm táo thành hỗn hợp đặc đều và thoa lên tóc ẩm. Loại mặt nạ chăm sóc tóc này sẽ giúp tóc bóng đẹp, mượt mà và sạch gàu, cung cấp độ ẩm cần thiết kích thích mọc tóc rất tốt đấy!

Mặt nạ bia

Bia cũng là mặt nạ quen thuộc giúp bạn có làn da đẹp. Ngoài ra, bia cũng chứa rất nhiều tinh chất tốt cho mái tóc của bạn. Trong bia có một lượng lớn mạch nha và hoa bia cung cấp silica cho tóc chắc khỏe, óng ả.

Khi bạn kết hợp bia cùng giấm táo, trứng gà,... hiệu quả làm đẹp tóc, trị rụng tóc còn tăng lên gấp bội. Mái tóc không chỉ đẹp, phục hồi hư tổn mà còn kích thích mọc tóc rất nhanh trong thời gian ngắn.

Cách kết hợp là cho 1 chén bia trộn chung với 1/4 cốc giấm táo áp dụng lên mái tóc ẩm. Kết hợp thoa, massage cho bia thấm đều da đầu để nuôi dưỡng tóc, làm đẹp tóc và mọc tóc nhanh chóng.

Mặt nạ dầu ôliu và trứng

Bạn gái nào cũng biết dầu ôliu và trứng là những sản phẩm tự nhiên không thể thiếu trong việc chăm sóc tóc. Thế nhưng các bạn có biết rằng hỗn hợp của hai dung dịch này sẽ tạo nên một điều kỳ diệu trên mái tóc của bạn?

Trộn đều hai quả trứng gà với một lượng dầu ôliu vừa đủ rồi đắp lên mái tóc của bạn. Chờ ít nhất trong 1 tiếng rồi gội lại với dầu gội dịu nhẹ. Mái tóc của bạn sẽ mềm mại, suôn mượt như vừa đi hấp tóc tại spa vậy.

Mặt nạ sữa tươi không đường

Khi nhắc tới những sản phẩm trong bếp rất hữu ích đối với mái tóc dài, suôn mượt, bạn không thể không nhắc tới sữa.

Hãy đổ sữa vào bình xịt và phun lên mái tóc của bạn. Chờ trong khoảng 30 phút để cho tóc hấp thụ sữa. Sau đó gội sạch và cảm nhận sự khác biệt.

Mặt nạ chuối

Bạn có biết chuối chứa rất nhiều kali, vitamin B6 và các dưỡng chất tạo độ ẩm và bóng cho mái tóc? Nếu muốn sở hữu một mái tóc dày, suôn mượt, ngoài việc thường xuyên ăn loại hoa quả này, các bạn gái còn nên tự chế thêm mặt nạ, dầu xả cho tóc từ chuối.

Tùy theo độ dài ngắn của tóc mà bạn nghiền nhuyễn từ 1-2 quả chuối, sau đó trộn đều với sữa tươi không đường, nước cốt dừa hoặc mật ong.

Thoa hỗn hợp này lên tóc trong vòng 20 phút rồi gội lại nhẹ nhàng. Bạn phải kiên trì và thực hiện ít nhất 2 lần/tuần để đạt được hiệu quả như ý.

Hà Anh (TH)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phai-dep-c-86/lam-dep-c-148/5-loai-mat-na-tu-che-giup-toc-mem-muot-71575.html