5 lý do khiến M.U khó thắng Chelsea

(ĐSPL) – "Quỷ đỏ" đang phải đối mặt với tổn thất lực lượng cực lớn ở chuyến làm khách trên sân Chelsea tại vòng 23 Premier League. Tuy nhiên đó chỉ là một lý do khiến nhiều người tin rằng họ khó tránh khỏi một thất bại.

Hãy cùng điểm qua 5 lý do khiến M.U khó tránh khỏi thất bại dưới tay chủ nhà Chelsea trong trận chiến vào chủ nhật này.

Đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League và chỉ kém đội đầu bảng Arsenal đúng 2 điểm, đội bóng của Mourinho đang đi đúng quỹ đạo. Từ sau thất bại 1-2 trước Sunderland tại cúp Liên đoàn Anh hôm 17 tháng 12, The Blues đã bất bại 6 trận liên tiếp trên sân mọi đấu trường, trong đó có những chiến thắng thuyết phục và áp đảo.

Phóng to

Chelsea đang vào phom

Ngoài sự chắc chắn ở hàng thủ, đội bóng thành London cũng đang sở hữu những ngôi sao đạt phong độ cao nơi hàng tiền vệ, tiêu biểu là Eden Hazad. Chelsea dưới tay Mou lúc này đã hoàn thiện hơn rất nhiều so với hồi đầu mùa giải. Chelsea đàn áp và tiêu diệt các đối thủ bằng lối chơi vô cùng chắc chắn, thực dụng và hiệu quả.

2. MU mất trọng pháo

Không chỉ có phong độ yếu kém thời gian qua, M.U còn phải đối mặt với bài toán nhân sự trước chuyến làm khách sắp tới khi không có sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo chủ lực Wayne Rooney và Robin Van Persie do chấn thương. Dù kẻ đóng thế Danny Welbeck đang chơi khá hay với 6 bàn thắng trên 6 trận thì CĐV M.U vẫn không khỏi lo lắng về khả năng ghi bàn của tiền đạo người Anh khi phải dáp mặt với những trung vệ dày dạn kinh nghiệm và có thừa sự chắc chắn của Chelsea.

Phóng to

M.U không có Rooney và Van Persie ở trận gặp Chelsea

Ngoài việc mất cặp sát thủ số 1, đội bóng của David Moyes còn thiếu vắng những quân bài quan trọng khác như Phil Jone, Nani và Ashley Young. Nhiều người cho rằng lực lượng hiện tại của M.U yếu kém nhất trong 30 năm trở lại đây. So về giá trị hàng tiền vệ và các tuyến khác, M.U cũng lép vế hẳn so với Chelsea. Nếu The Blues tiêu tốn tới hơn 200 triệu bảng để tậu những gương mặt chơi ở hàng tiền vệ thì Quỷ đỏ chỉ mất nửa số đó để làm điều tương tự.

3. Quá khứ đối đầu

Xét về quá khứ đối đầu Chelsea có phần nhỉnh hơn Man Utd. Cụ thể trong 41 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng áo xanh thành London giành được 26 chiến thắng so với 14 chiến thắng của M.U, hai đội hòa 11 trận. Tuy nhiên nếu tính riêng những lần làm khách tại Stamford Bridge, thành tích của nhà đương kim vô địch ngoại hạng là rất kém cỏi. Những con số thống kê không biết nói dối và nó chỉ ra rằng trong 17 lần trận gần nhất làm khách của Chelsea trên mọi đấu trường, M.U chỉ có 4 lần hưởng niềm vui chiến thắng. Cùng với Man City, The Blues là đội chưa từng nhận thất bại nào trên sân nhà tại giải ngoại hạng. Phong độ cao cùng sự tự tin, Chelsea tự tin hướng tới chiến thắng trước M.U.

Phóng to

4. Tài năng của Mourinho

So về tài năng trên băng ghế huấn luyện, rõ ràng Chelsea chiếm ưu thế hơn đối thủ ở cuộc đối đầu sắp tới. Nếu như ông thầy người Bồ từng dẫn dắt hàng loạt đội bóng lớn như Inter Milan, Real và giành mọi danh hiệu cao quý thì Moyes chưa từng câm quân đội bóng danh tiếng nào. Suốt 11 năm làm việc tại Everton, chiến lược gia 50 tuổi này chưa từng biết đến danh hiệu lớn nào. Đó là chưa kể HLV người Scotland đang gặp không ít khó khăn trong việc vực dậy đội chủ sân Old Trafford. Thậm chí nếu tiếp tục chơi thất vọng hậu duệ của Sir Alex còn có khả năng bị tống cổ khỏi nhà Nhà hát.

5. M.U yếu bóng vía trước ông lớn

Sau khi Sir Alex tuyên bố giải nghệ và Moyes lên thay thế, Quỷ đỏ đã không còn giữ được cái uy vốn có của đội bóng lớn nữa. Minh chứng là kể từ đầu mùa, M.U mới chỉ đánh bại được mỗi Arsenal trong khi thua Man City, Liverpool và Tottenham khi gáp mặt những đội bóng trong tốp 8 Premier League. Đây là con số khiến CĐV M.U thực sự lo lắng trước trận cầu quyết định.

Xem thêm những pha đi bóng của Januzaj trong màu áo M.U

Minh Anh

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/5-ly-do-de-tin-mu-se-thua-chelsea-a18603.html