5 lý do Liverpool sẽ vô địch NHA 2017/18: Klopp phát huy thực tài

Chia điểm trong trận mở màn chỉ là một tai nạn. Liverpool lúc này có đầy đủ những yếu tố để có thể cạnh tranh sòng phằng ngôi vô địch Premier League 2017/18.

1. Những tân binh chất lượng

Jurgen Klopp tuyên bố Liverpool vẫn sẽ tiếp tục mua sắm trên TTCN. The Kop giờ đây đã thay đổi chính sách của họ, thay vì tập trung vào số lượng như trước đây, họ đã chuyển sang chú trọng vào chất lượng.

Mohamed Salah phần nào hòa nhập được vào lối chơi của toàn đội. Anh cùng Sadio Mane sẽ là đôi cánh đầy tốc độ và nguy hiểm của Liverpool. Solanke và Robertson là những cầu thủ tiềm năng. Đội chủ sân Anfield vẫn đang theo đuổi Van Dijk và tiền vệ cơ động Naby Keita của RB Leipzig.

2. Đội hình có chiều sâu

Ở mùa giải năm ngoái, Liverpool đã chơi không tốt trong giai đoạn lượt về. Lý do lớn nhất chính là lực lượng của họ khá mỏng. Ở mùa giải năm nay, họ đang làm tất cả để cải thiện tình hình đó.

Trong khung gỗ, Simon Mignolet và Loris Karius sẽ cạnh tranh công bằng. Sự hồi sinh của Moreno và sự xuất hiện của Robertson sẽ giảm tải đáng kể cho James Milner ở vị trí hậu vệ trái. Trent Alexander-Arnold nổi lên sẽ khiến Nathaniel Clyne phải dè chừng.

Ở hàng tiền vệ, The Kop có Jordan Henderson, Emre Can, Adam Lallana, Georginio Wijnaldum. Klopp đang cố gắng bổ sung thêm một cái tên nữa, đề phòng Coutinho ra đi. Trên hàng công, Origi, Sturridge, Solanke và Ings là những phương án dự phòng chất lượng cho Mane, Salah và Firmino.

3. Nhiều cầu thủ đa năng

Klopp luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập luyện và đội bóng của ông sẽ phải chơi linh hoạt trong từng trận đấu.

Trong tay của HLV người Đức có Milner là một tiền vệ đa năng. Wijnaldum cũng có thể chơi bất kỳ vị trí nào ở khu trung tuyến. Coutinho có thể bám biên hoặc đá như một tiền vệ trung tâm. Mane, Sahla có thể hoán đổi hai cánh, trong khi đó Firmino có thể chơi mọi vị trí trên hàng tiền đạo. Sự đa năng của các học trò cho phép Klopp có nhiều phương án lựa chọn trong việc sắp xếp đội hình.

4. Lối chơi tấn công

Giai đoạn lượt đi của mùa giải năm ngoái, Liverpool thực sự nổi lên như một ứng cử viên vô địch bởi lối đá tấn công quyến rũ và đầy hiệu quả. Bộ ba Firmino, Mane và Coutinho đã chơi cực kỳ ấn tượng trước khi chấn thương của họ đã khiến The Kop bị tụt lại.

Với sự bổ sung Salah trong mùa Hè này, hàng công của Liverpool còn được đánh giá cao hơn. Điều mà HLV Klopp cần làm là giải quyết những chệch choạc nơi hàng phòng ngự, nếu như không muốn nỗ lực của hàng công trở nên vô nghĩa.

5. Jurgen Klopp

HLV người Đức được BLĐ Liverpool tạo mọi điều kiện để có thể xây dựng đội hình phù hợp với triết lý của ông. Tài năng của Klopp phần nào đã được khẳng định, nhất là ở những trận cầu lớn. Điểm yếu của Liverpool chính là sự ổn định và vị chiến lược gia này cần khắc phục điều đó nếu muốn The Kop giành được chức vô địch.

Endo - Thể thao Việt Nam | 18:55 14/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/5-ly-do-liverpool-se-vo-dich-nha-2017-18-klopp-phat-huy-thuc-tai-d407028.html