5 năm tù giam cho hành vi cố ý gây thương tích

Ngày 13/9, TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “cố ý gây thương tích” với mức án 5 năm tù giam.

Từ Đình Thương trước vành móng ngựa

Ngày 13/9, TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Từ Đình Thương SN 1999, trú tại tổ 1, phường Thống Nhất, Tp. Pleiku về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai, vào khoảng 16h30 ngày 31/12/2015, Từ Đình Thương lấy một con dao nhọn dài 30cm cất vào túi áo khoác rồi rời khỏi nhà đi chơi. Khi đi đến quán tạp hóa ở địa chỉ 14 đường Phan Đăng Lưu, tổ 1, Phường Thống Nhất TP Pleiku, tại đây Thương nhìn thấy Nguyễn Hùng Lâm SN 10/10/1999 trú tại tổ 2, Phường Thống Nhất đang đi vào quán để mùa hàng. Do trước đó giữa Thương và Lâm đã nảy sinh mâu thuẫn trong cách xưng hô, ngay lập tức Thương đi tới đứng trước cửa quán đợi Lâm ra để giải quyết, khi Lâm vừa ở trong quán đi ra Thương chặn đầu xe lại hỏi, “Sao hồi bữa mày mất dạy vậy mày”. Lâm phản kháng “Tao với mày cùng ngang nhau thôi chứ làm gì mà ghê vậy mày”.

Lấy lý do, Lâm xưng hô như vậy là hỗn, xúc phạm mình Thương liền vung tay đấm một cú mạnh vào mặt Lâm, thấy vậy Lâm dựng chân chống xuống xe chưa kịp chống đỡ Thương liền rút con dao đã thủ sẵn trong người ra xông tới đâm thẳng vào bụng Lâm bỏ chạy tới cầu số 3 đường Phạm Văn Đồng vứt dao xuống đó rồi về nhà, còn Lâm được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai cứu chữa. Qua giám định tại bản kết luận pháp ngày 23/02/2016 của trung tâm giám định pháp y tỉnh Gia Lai kết luận thương tích đối với Nguyễn Hùng Lâm tổng tỷ lệ thương tổn cơ thể do vật nhọn đâm là 72%.

Sau khi bỏ chạy về nhà, đến 17h40 cùng ngày Thương đã đến Công an Phường Thống Nhất đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình điều tra, ông Từ Đình Bé cha ruột của Thương đã bồi thường cho bị hại 5000.000 đồng, qua đó bên bị hại cũng không yêu cầu bồi thường gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo.

Hành vi nêu trên của Từ Đình Thương đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 3 (với tình tiết định khung quy định tại điểm a, i khoản 1) Điều 104 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Thương 5 năm tù giam trị.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/gia-lai-5-nam-tu-giam-cho-hanh-vi-co-y-gay-thuong-tich-d31842.html