5 người tình quyến rũ nhất của Đường Tăng trên màn ảnh

Triệu Lệ Dĩnh là nữ vương Tây Lương mới nhất trên màn ảnh trong "Tây du ký".

Triệu Lệ Dĩnh là cái tên mới nhất góp mặt trong danh sách những nữ vương Tây Lương trên màn ảnh.

Mới đây, tạo hình của tiểu hoa đán 8X trong “Tây du ký: Nữ Nhi Quốc” vừa được công bố. Nhiều khán giả nhận xét cô không hợp với vai diễn quốc vương nữ nhi quốc bởi gương mặt khá trẻ con, không toát lên uy quyền của bậc nữ vương.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng, phim xây dựng dựng chuyện tình Đường Tăng – Tây Lương nữ vương theo phong cách hài hước nên khả năng diễn xuất của mỹ nữ họ Triệu sẽ đem lại sự tươi mới cho nhân vật.

Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là nữ diễn viên trẻ triển vọng của làng điện ảnh Trung Quốc.

Trước đó, “Tây du ký: Nữ Nhi Quốc” hé lộ loạt ảnh hậu trường khiến fan khá thất vọng về tạo hình như “ăn mày” của quốc vương Triệu Lệ Dĩnh.

Mỹ nữ sinh năm 1987 được mệnh danh là “nữ hoàng rating” phim truyền hình với nhiều tác phẩm thành công như “Sam Sam đến rồi”, “Hoa Thiên Cốt”… và mới đây nhất là “Sở Kiều truyện”.

Vương Lực Khả có cơ hội hóa thân thành nữ vương trong “Tây du ký” năm 2010 của đài Chiết Giang.

Đây là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1987.

Để tạo sự khác biệt với các phiên bản trước, nhân vật của cô diện bộ trang phục cách tân dát vàng mang hơi hướng “nữ hoàng Ai Cập”.

Hình ảnh gợi cảm, trẻ trung ở ngoài đời của Vương Lực Khả.

Một Tây Lương nữ vương mang khí chất đoan trang, cao quý do Lực Khả thể hiện.

Dù có nhiều cố gắng trong diễn xuất xong tác phẩm nặng ký nhất của cô vẫn không thành công như mong đợi.

Sau thất bại của “Tây du ký”, sự nghiệp phim ảnh của Vương Lực Khả cũng dậm chân tại chỗ.

Mỹ nhân cổ trang Hồ Tịnh từng đảm nhận vai nữ vương Tây Lương trong “Tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không” năm 2002.

Diễn viên sinh năm 1978 thể hiện được vẻ đẹp cao quý, diễm lệ của quốc vương nữ nhi quốc. Tuy nhiên, điểm trừ của nhân vật là tạo hình rườm rà và hơi sến.

Hồ Tịnh là người đẹp quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim: “Thiếu niên Trương Tam Phong”, “Hiếu Trang bí sử”, “Hậu cung đại Thanh”, “Dương môn hổ tướng”…

Sau một thời gian dài ở nhà chăm sóc tổ ấm nhỏ, mới đây cô tiếp tục trở lại màn ảnh với diễn xuất ấn tượng trong “Danh nghĩa nhân dân”.

Thư Sướng được nhà sản xuất Trương Kỷ Trung giao vai diễn nữ vương Tây Lương trong “Tây du ký” 2012.

Người đẹp sinh năm 1987 được mệnh danh là “nữ diễn viên chuyên vai phụ”.

Dù tạo hình khá giống thiếu nữ Ấn Độ trong diễn xuất của Thư Sướng rất ấn tượng.

Cô nổi tiếng với nhiều bộ phim như“Bảo Liên Đăng”, “Phong hỏa giai nhân”, “Hiếu Trang bí sử”, “Cung tỏa châu liêm”, “Hoạt sắc sinh hương”...

Chu Lâm được coi là nàng Tây Lương nữ vương kinh điển nhất màn ảnh.

Hóa thân xuất sắc của cô trong “Tây du ký” 1986 đem lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Ngoài đời, Chu Lâm cũng đem lòng si mê Từ Thiếu Hoa (Đường Tăng).

Đây được coi là chất xúc tác khiến hình tượng si tình của cô trong phim thêm đẹp hơn bội phần.

Hãng Tân Hoa xã nhận định, tới nay, vẫn chưa có một diễn viên nào hóa thân thành quốc vương nữ nhi quốc thành công hơn Chu Lâm.

Hình ảnh gợi cảm hiếm hoi của Chu Lâm ở ngoài đời.

Chu Lâm xuất hiện với nhan sắc trẻ trung ở tuổi 65 khi tham dự một sự kiện hồi tháng 4 vừa qua.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/5-nguoi-tinh-quyen-ru-nhat-cua-duong-tang-tren-man-anh-778473.html