5 thanh niên đánh chết người: CA đến cũng không kịp?

Liên quan đến vụ thanh niên bị nhóm đối tượng đánh chết, cán bộ công an cho biết lúc đó công an có đến cũng không kịp.

Nạn nhân được nghi là trộm chó rồi bị 5 thanh niên đánh chết là anh Đàm Quang Chiều (26 tuổi, trú tại thôn Núi Thành, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên).

Theo đó vào khoảng 1h30 sáng 26/9, tại đoạn đường thuộc khu 4, phường Yên Giang, người dân phát hiện thi thể anh Đàm Quang Chiều với vết thương trên đầu và ngực bên cạnh chiếc xe máy không có biển kiểm soát.

Cơ quan chức năng sau đó đã xác định 5 nam thanh niên tình nghi gây ra cái chết của anh Chiều gồm: Phạm Bình Nam (21 tuổi); Dương Ngọc Sơn (25 tuổi); Nguyễn Văn Hiếu (22 tuổi); Nguyễn Anh Tuấn (32 tuổi) và Nguyễn Thành Duy (30 tuổi). Tất cả đều trú tại phường Yên Giang, TX.Quảng Yên.

Sáng ngày 27/9, một cán bộ công an thị xã xác nhận các đối tượng khai đánh chết anh Chiều vì nghi trộm chó, tuy nhiên công an thị xã đang phải xác minh lại những lời khai của các đối tượng trên và chưa có kết luận chính thức.

Nạn nhân bị đâm đứt cuống tim, rách phổi

Chiều ngày 27/9, trao đổi với ông N -một cán bộ công an xã Tiền An - nơi nạn nhân sinh sống, ông N cho biết: "Hiện trường nạn nhân để lại là chiếc xe máy không biển số cùng bao tải gốc đinh lăng.

5 nam thanh niên đánh chết anh Chiều tại cơ quan điều tra. Ảnh: TN

4 vật chứng là ống tuýp dài có gắn lưỡi mác được hàn gắn quy mô, một khúc 3 đoạn, 1 vỏ bao như để đựng lưỡi mác và một con dao mác dài 20-25cm (chính con dao này là con dao đâm anh Chiều tử vong).

Con dao đấy đâm vào cạnh vú anh Chiều khiến nạn nhân bị đứt cuống tim, rách phổi 4 phân. Nhát đâm đấy chính là nhát đâm quyết định.

Đồng thời khi xe đổ xuống là nạn nhân chết ngay tại chỗ. Lúc đó công an đến cũng không cứu được, bởi con dao đâm đứt cuống tim máu chảy ra nhiều là chết luôn, nếu bệnh viện ngay đấy thì may ra cứu được.

Nạn nhân còn bị chém ở mé trán dài khoảng 5cm, nhưng nhát đâm ấy chưa thể khiến nạn nhân chết được".

Hiện trường cách trụ sở công an 200m

Ông N thông tin tiếp: "Ngay sau khi sự việc xảy ra đội trọng án của công an tỉnh đã xuống làm việc rất quy mô. Khi phát hiện những vết máu nhỏ thưa ở lối nhỏ cạnh hiện trường, công an họ cũng tiến hành kiểm tra và bảo vệ hiện trường.

Phải khoảng 10 phút sau khi đưa thi thể nạn nhân về nhà xác của Bệnh viện đa khoa thị xã Quảng Yên mổ tử thi, chúng tôi quay về trụ sở công an phường Yên Giang (cách hiện trường 200m), lúc này các cán bộ dân phòng mới mang chiếc thòng lọng nộp cho cơ quan điều tra.

Hiện trường nơi nghi phạm trộm chó bị đánh chết. (Ảnh VNE)

Khi đó, các cán bộ điều tra còn trả lời rõ rằng, chiếc thòng lọng chó đó không có trong hiện trường khám nghiệm, đề nghị Công an thị xã Quảng Yên lập biên bản về người giao thêm vật chứng này.

Những vật chứng tôi ký chỉ có 4 thứ như nói trên thôi, không hề có thòng lọng. Thòng lọng đó là ở bên ngoài phạm vi của hiện trường không liên quan đến biên bản khám nghiệm".

Theo ông N, hiện các đối tượng trên đã khai nhận. Chiều 27/9, một đối tượng đã được di lý về công an tỉnh Quảng Ninh. Được biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhà Chiều có hai chị em, người cha đã mất từ khi 2 chị em còn nhỏ.

Nạn nhân hiện đang ở với mẹ và chị. Ở địa phương do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Chiều cũng nghỉ học từ sớm, ham chơi và không tu chí làm ăn.

Dương Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/5-thanh-nien-danh-chet-nguoi-ca-den-cung-khong-kip-3319639/