5 trẻ nhỏ phải cấp cứu nghi do uống sữa Vivinal GOS

(VTC News) – GĐ Tiếp thị Công ty Friesland Campina (đơn vị quản lý nhãn hiệu sữa cô gái Hà Lan) Trần Quốc Huân vừa cho biết: cơ quan này đã tiến hành lấy mẫu sữa Vivinal GOS đưa đến phòng thí nghiệm Châu Âu để tiến hành xét nghiệm.

Kết quả mẫu xét nghiệm này dự kiến sẽ có vào ngày 23/10 tới. Đây là thông tin mới nhất từ phía nhà sản xuất sữa cô gái Hà Lan sau sự việc có 5 trẻ nhỏ phải vào bệnh viện cấp cứu vì nghi ngờ là dị ứng do uống sữa Vivinal GOS của cô gái Hà Lan. Trước đó, ngày 20/10, tiếp xúc với VTC News tại BV Nhi đồng 2, BS Vũ Quang Vinh – Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết chỉ trong vòng 10 ngày qua (9 – 19/10), chỉ riêng BV Nhi đồng 2 đã có tiếp nhận đến 5 trường hợp trẻ vào cấp cứu vì nghi là dị ứng với sữa sau khi uống sữa Vivinal GOS. Khi nhập viện, hầu hết các trẻ nói trên đều có cùng chung một triệu chứng như nổi mẩn da, mề đay, khó thở, ngứa….Trong đó, có một trẻ 13 tuổi bị sốc phản vệ, phải nằm viện lại 2 ngày. Theo người thân của các em, hầu hết các em đều bị các triệu chứng nêu trên ngay sau khi uống loại sữa Vivinal GOS của cô gái Hà Lan từ 5 – 15 phút. BS Vinh cho biết chỉ trừ trẻ bị sốc phản vệ, còn lại 4 em khác đều được cho uống thuốc chống dị ứng, chăm sóc trong khoảng 30 phút và sau đó được cho xuất viện ngay. Quan trọng hơn, 4 trong tổng số 5 trẻ phải nhập viện đợt này đều đã có tiền sử bị các bị về dị ứng từ trước. Trong ngày 20/10, ngay sau khi biết thông tin, đại diện đơn vị quản lý nhãn hiệu sữa cô gái Hà Lan đã vào BV Nhi đồng 2 gặp gỡ các BS tại đây để tìm hiểu nguyên nhân sự việc cũng như tình hình các bệnh nhân nhi này. Được biết, sữa Vivinal GOS chính thức đưa vào thị trường VN từ giữa tháng 9 vừa qua. Theo giải thích từ đại diện nhãn hiệu sữa cô gái Hà Lan thì Vivinal GOS là loại sữa được thêm galacto – oligosaccharide, một loại chất xơ gốc đường sữa, chỉ tan trong ruột kết để kích thích tăng trưởng các loại khuẩn có lợi cho sức khỏe, không dị ứng. Còn Phó GĐ Sở Y tế TP.HCM TS Lê Trường Giang cho biết cơ quan này đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc này, và sẽ công bố công khai kết quả ngay sau khi kết thúc. Trong khi đó, tại thị trường TP.HCM, đã xuất hiện tình trang dè dặt cho trẻ uống sữa Vivinal GOS, ngay sau khi thông tin trẻ bị dị ứng nghi là do uống loại sữa này xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, Chị Vũ Ngọc Trâm (đường Cộng Hòa, quận Tân Bình), có con 6 tuổi, thường xuyên mua Vivinal GOS cho con uống, ngay sau khi sản phẩm này xuất hiện trên thị trường. Tuy vậy, trao đổi với chúng tôi, chị Trâm tỏ ra khá lo lắng và cho biết sẽ ngưng ngay lập tức khi xuất hiện thông tin trẻ nghi bị dị ứng do uống loại sữa này. “Khi nào có thông tin chắc chắn, công bố công khai là sữa này an toàn cho sức khỏe cho các bé thì tôi lại cho con tôi uống tiếp” – chị Trâm khẳng định. Còn tại một số siêu thị Maximmark, Coop.Mart hay Citimart tại TP.HCM, qua trao đổi với một số nhân viên bán hàng thì loại sữa Vivinal GOS vẫn được tiêu thụ với sức mua bình thường, không có tình trạng biến động nhiều so với những ngày trước đây. Việt Dũng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/321-229405/suc-khoe-gioi-tinh/5-tre-phai-cap-cuu-nghi-do-uong-sua-co-gai-ha-lan.htm