50.000 cảnh sát bảo vệ an ninh cho bầu cử tổng thống Pháp

Nước Pháp đã bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống được xem là vô cùng quan trọng với tương lai Châu Âu và là phép thử về cơn giận của cử tri với chính giới đất nước. Một ngày trước bầu cử, bạo động đã bùng phát ở thủ đô Paris.

Cảnh sát Pháp triển khai bảo vệ an ninh cho bầu cử. Ảnh: RT.

Reuters cho biết: Gần 47 triệu cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu hôm nay 23.4 trong vòng một của cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử năm nay được cho là vô cùng khó đoán trong bối cảnh chia rẽ của nước Pháp, của Châu Âu, khủng bố gia tăng, cuộc khủng hoảng nhập cư chưa đến hồi kết, sự nghi ngờ của người dân với các tổ chức quốc tế chưa bao giờ rõ rệt đến thế.

Khoảng cách giữa 5 ứng cử viên ngày càng được rút ngắn cho đến ngày cuối cùng trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.

Khoảng 67.000 điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8h sáng (13h giờ Hà Nội). Hơn 50.000 cảnh sát được triển khai đảm bảo an ninh cho bầu cử, nhất là sau vụ một sĩ quan cảnh sát bị khủng bố bắn chết trên đại lộ Champs Elysee nổi tiếng ở Paris cách đây 3 hôm.

Theo RT, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ở Paris hôm 22.4 trước ngày bầu cử để phản đối cái mà họ gọi là "dạ hội hóa trang chính trị" và xung đột với cảnh sát Pháp, sử dụng lựu đạn khói ném cảnh sát khiến nhà chức trách phải dùng vòi rồng giải tán đám đông.

Cuộc tuần hành do khoảng 70 công đoàn và các nhóm dân sự Pháp tổ chức. Họ diễu hành khắp Paris để phản đối chính sách của tất cả các ứng cử viên hàng đầu trong bầu cử.

Khoảng 2.000 người tham gia vào cuộc phản đối để yêu cầu giới chính trị quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu của những người thu nhập thấp trong xã hội.

Cuộc biểu tình ban đầu dự định là tuần hành hòa bình đã trở nên hỗn loạn sau khi những người phản đối hỗn chiến với cảnh sát. Họ ném đá, chai lọ vào các đội cảnh sát được tăng cường ở khắp Paris để đảm bảo an ninh cho bầu cử.

Một đám đông chừng 200 người đã tràn vào đoàn tuần hành hòa bình gây hỗn loạn và khiến bạo động bùng phát, và cảnh sát phải mạnh tay trấn áp biểu tình.

Khoảng 200 phụ nữ là vợ và bạn gái của cảnh sát Pháp cũng tổ chức một cuộc mít tinh gần tháp Eiffels để phản đối các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát.

V.N

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/50000-canh-sat-bao-ve-an-ninh-cho-bau-cu-tong-thong-phap-658299.bld