52 ngày bảo dưỡng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ được tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần 3 bắt đầu từ ngày 5/6 tới.

Theo thông tin trên website Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), doanh nghiệp này sẽ tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần 3 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong vòng 52 ngày, bắt đầu từ ngày 5/6 và kết thúc ngày 23/7.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ dược bảo dưỡng tổng thể trong vòng 52 ngày ( Ảnh: PVE)

BSR cho biết sẽ có hơn 6.000 công việc, với sự tham gia của gần 4.000 nhân sự (cả BSR và các nhà thầu) cùng hàng ngàn máy móc, thiết bị chuyên dụng.

Trừ thời gian dừng, khởi động nhà máy, trong lần bảo dưỡng tổng thể lần 3, BSR có 38 ngày tập trung bảo dưỡng. Trong đó, phức tạp nhất là 2 gói thầu các phân xưởng công nghệ chính của nhà máy.

Theo lãnh đạo BSR, mục tiêu của việc bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giúp nhà máy này hoạt động an toàn, ổn định ở công suất từ 110% trở lên; kéo dài thời gian hoạt động nhà máy sau bảo dưỡng tổng thể từ 3 năm lên 4 năm.

Với giá dầu 50 USD/thùng, quá trình bảo dưỡng rút ngắn 1 ngày sẽ giúp BSR tăng doanh thu 250 tỷ đồng và tăng nộp ngân sách 30 tỷ đồng. BSR đã và đang thực hiện mọi biện pháp, sáng kiến để rút ngắn thời gian bảo dưỡng từ 5-7 ngày bằng việc bố trí làm việc 3 ca tại một số khu vực bảo dưỡng và sử dụng máy móc hiện đại.

Được biết, việc lập kế hoạch bảo dưỡng đã chuẩn bị từ 2 năm trước. Theo BSR, hiện công tác chuẩn bị các nguồn lực, vật tư, thiết bị, máy móc cần thiết cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho đại công trình bảo dưỡng, phấn đấu rút ngắn thời gian khoảng 5 ngày, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho nhà nước.

Thiên Di

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/52-ngay-bao-duong-nha-may-loc-dau-dung-quat-a326196.html