58.000 ứng dụng gốc Trung Quốc trên iOS vừa bị xóa

Hơn 58.000 ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc vừa bị xóa khỏi App Store. Đây được xem là nỗ lực của Apple nhằm cải thiện chất lượng phần mềm trên iOS.

Hãng công nghệ Mỹ vừa công bố một bản báo cáo, trong đó đề cập đến những nỗ lực của hãng trong việc loại bỏ các ứng dụng spam và các “bản sao chép” ứng dụng trên App Store có nguồn gốc từ Trung Quốc.

58.000 ứng dụng gốc Trung Quốc trên iOS vừa bị xóa.

Theo People.cn, Apple đã gỡ bỏ khoảng 58.000 ứng dụng đến từ quốc gia này, cao gấp đôi con số được cho là kỷ lục vào trung tuần tháng 6 (hôm 15/6, Apple đã gỡ bỏ 22.000 ứng dụng của Trung Quốc) và điều này cho thấy, Apple “đã để tâm đến” Trung Quốc.

Cũng theo nguồn tin trên, có đến 33,5% các ứng dụng bị xóa là trò chơi, và điều này không quá bất ngờ, bởi số lượng trò chơi có mặt trên App Store rất lớn.

Trước động thái này của Apple, ở chiều ngược lại, các nhà phát triển ứng dụng của Trung Quốc cáo buộc động thái này của “Táo khuyết” nhằm trả đũa việc Wechat cho phép người dùng trả tiền mua ứng dụng trực tiếp mà không thông qua hãng.

Công ty nghiên cứu dữ liệu của Trung Quốc - ASO 100, cho rằng việc xóa hàng loạt ứng dụng như vậy khẳng định việc Apple “đang làm sạch” và điều chỉnh thị trường phần mềm Trung Quốc trên nền tảng iOS của mình.

Quyết định của Apple không chỉ bị phản ứng bởi các nhà phát triển phần mềm tại Trung Quốc mà cả người dùng. Tờ Thepaper.cn đã ghi nhận, một số người cho rằng Apple đã loại bỏ các ứng dụng Trung Quốc như là một trả đũa dành cho Tencent - công ty sở hữu Wechat. Còn nhiều người dùng lại hy vọng rằng, chất lượng ứng dụng trên App Store sẽ được cải thiện đáng kể sau đợt xóa hàng loạt này.

Mỗi ngày, có hàng nghìn ứng dụng, cả tốt lẫn xấu (spam) được các nhà phát triển trên khắp thế giới đưa lên iOS.

Theo một thống kê vào năm 2014, trên iOS đã có tới 130.000 ứng dụng do các nhà phát triển Trung Quốc phát hành. Và tính đến thời điểm công bố, trên App Store có tất cả hơn một triệu ứng dụng.

Không chỉ vậy, mỗi ngày vẫn có hàng nghìn ứng dụng, cả tốt lẫn xấu (spam) được các nhà phát triển trên khắp thế giới đưa lên iOS, làm cho người dùng khó có thể biết đâu là ứng dụng tốt và đâu là ứng dụng spam, nhằm lừa đảo người dùng.

Thanh Trà (tổng hợp)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201706/58000-ung-dung-goc-trung-quoc-tren-ios-vua-bi-xoa-571829/