59 bánh heroin và 36.000 viên ma túy giấu trong thùng nhãn

Trinh sát chống ma túy mật phục, bắt quả tang khách đi ôtô giấu 59 bánh heroin và 36.000 viên ma túy tổng hợp trong thùng nhãn.

Trung tuần tháng 8, Công an tỉnh Lạng Sơn cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an nắm bắt được thông tin về đường dây vận chuyển lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp từ Sơn La về Hà Nội, sau đó đưa lên Lạng Sơn để tuồn sang Trung Quốc tiêu thụ.

Ban chuyên án đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ lập kế hoạch phá án, phân công nhiều tổ trinh sát theo dõi, giám sát các nghi phạm.

Tang vật bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

13h20 ngày 19/8, tại quốc lộ 1A (đoạn qua xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng), lực lượng đánh án kiểm tra xe khách tuyến Hà Nội - Lạng Sơn, bắt quả tang Lê Đình Thọ (44 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội) vận chuyển thùng carton đựng nhãn, bên trong giấu 59 bánh heroin, 36.000 viên nén màu hồng.

Thọ khai số hàng cấm là heroin và ma túy tổng hợp hình dạng ngựa. Anh ta đang chuyển số ma túy này lên Lạng Sơn.

Từ lời khai của Thọ, cảnh sát bắt khẩn cấp 2 người khác trong đường dây ma túy để phục vụ điều tra mở rộng.

Xã Chi Lăng (chấm đỏ) cách TP Lạng Sơn gần 50 km. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam - Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/59-banh-heroin-va-36000-vien-ma-tuy-giau-trong-thung-nhan-post773034.html