6 câu trắc nghiệm lật tẩy những góc khuất khi yêu của bạn

Bài trắc nghiệm dạng tình huống dưới đây sẽ giúp bạn khám phá nhiều hơn về chính bản thân mình trong tình yêu đấy.

Bấm vào dòng chữ "Đáp án" để xem kết quả!

Câu 1. Giả sử bạn đang trên đường đến nhà người yêu và có hai con đường để chọn lựa. Bạn sẽ chọn con đường nào?

A. Con đường bằng phẳng và buồn tẻ nhưng thẳng tắp, không lòng vòng.

B. Còn đường có rất nhiều cảnh đẹp nhưng quanh co và tốn thời gian.

Đáp án

Câu 2. Trên đường đi, bạn nhìn thấy 2 khóm hoa hồng, 1 toàn màu đỏ, 1 toàn màu trắng. Bạn quyết định ngắt 20 bông hồng cho người mình yêu. Bạn sẽ chọn bao nhiêu hoa hồng đỏ và bao nhiêu hoa hồng trắng?

A. Số hồng đỏ nhiều hơn hồng trắng

B. Số hồng trắng nhiều hơn hồng đỏ

C. Số lượng hồng đỏ và trắng bằng nhau

Đáp án

Câu 3. Khi bạn đến nhà người yêu, người ra mở cửa cho bạn là một người khác. Bạn sẽ:

A. Nhờ người đó gọi hộ người yêu ra

B. Vào nhà và tự gọi người yêu ra

Đáp án

Câu 4. Bây giờ bạn đang ở trong phòng người yêu, nhưng không có ai ở đó. Bạn sẽ để bó hồng ở vị trí nào dưới đây?

A. Trên bục cửa sổ

B. Trên giường

Đáp án

Câu 5. Tối hôm đó, bạn ở lại nhà người yêu chơi và ngủ lại (khác phòng). Buổi sáng, bạn tỉnh giấc và muốn qua phòng người yêu chào buổi sáng. Theo bạn thì người đó:

A. Vẫn đang ngủ

B. Đã thức dậy

Đáp án

Câu 6. Đã đến giờ phải ra về và bắt đầu một ngày mới. Khi bước ra cửa , bạn gặp lại hai con đường như đã nói ở câu 1, vậy bạn sẽ chọn con đường nào?

A. Con đường bằng phẳng và buồn tẻ nhưng thẳng tắp, không lòng vòng.

B. Còn đường có rất nhiều cảnh đẹp nhưng quanh co và tốn thời gian.

Đáp án

Alexandra V (theo zenquiz)

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/chiem-tinh/trac-nghiem/6-cau-trac-nghiem-lat-tay-nhung-goc-khuat-khi-yeu-cua-ban-3609535.html