6 chiến đấu cơ Hàn Quốc hạ cánh khẩn cấp tại Nhật Bản

6 chiến đấu cơ F-16 của Hàn Quốc đã phải hạ cánh khẩn cấp tại căn cứ không quân Yokota ở Nhật Bản, sau khi một máy bay tiếp nhiên liệu gặp trục trặc về máy móc.

Các chiến đấu cơ F-16 của không quân Hàn Quốc đậu tại căn cứ Yokota, Nhật Bản, ngày 1-6-2017.

"Sự cố xảy ra vào ngày 1-6, khi những những chiếc máy bay chiến đấu F-16 được điều tới Alaska để tham gia cuộc tập trận thường niên mang tên 'Rad Flag'. Hiện các chiến đấu cơ này đang đậu tại căn cứ không quân Yokota ở Nhật Bản, và chúng sẽ cất cánh sau khi các vấn đề của máy bay tiếp nhiên liệu được khắc phục xong", tờ Stars and Stripes dẫn lời phát ngôn viên lực lượng Mỹ tại Nhật Kenneth Hoffman nói.

Sự hiện diện của các chiến đấu cơ Hàn Quốc ở Nhật Bản được xem là bất thường, xuất phát từ việc tranh chấp một hòn đảo cũng như những vướng mắc về lịch sử giữa hai quốc gia này trong Thế chiến II.

Các quan chức Mỹ đã làm việc trong nhiều năm nhằm giúp lực lượng phòng vệ hai nước Hàn Quốc – Nhật Bản có thể hợp tác cùng nhau, nhưng các cuộc xung đột liên quan đến những vấn đề trên vẫn diễn ra.

Hồi đầu tuần, 12 chiến đấu cơ A-10 của không quân Mỹ cũng đã đáp xuống Yokota, khi chúng đang bay tới Alaska từ căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/6-chien-dau-co-han-quoc-ha-canh-khan-cap-tai-nhat-ban/730072.antd