6 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến tại karaoke Quán Lau ra đầu thú

Chỉ vì va quệt xe trong quá trình đi hát karaoke, 2 nhóm thanh niên đã lao vào ẩu đả nhau. Vụ hỗn chiến bằng hung khí như dao, gạch đá và tiếng súng nổ đã khiến 2 người bị thương. Vụ việc được cơ quan CSĐT CATP Vinh (Nghệ An) vào cuộc điều tra. Cho đến ngày 20- 9, có 6 đối tượng tham gia ẩu đả đã ra trình diện cơ quan CA. CATP Vinh đã cho thực nghiệm lại hiện trường vụ hỗn chiến để điều tra làm rõ.

Chiều 19-9, sau khi Chu Đức Gu Lít (1990, trú khối 10, P. Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) ra đầu thú, Cơ quan CSĐT CATP Vinh (Nghệ An) tổ chức thực nghiệm lại hiện trường vụ hỗn chiến tại karaoke Quán Lau, thuộc P. Trường Thi, TP Vinh vào chiều 13-9, khiến 2 người bị thương.

Chu Đức Gu Lít, Đặng Văn Đại và Trần Hùng Dũng.

Chu Đức Gu Lít, Đặng Văn Đại và Trần Hùng Dũng.

Theo tài liệu của CQĐT, 13 giờ 20 ngày 13- 9, Nguyễn Đình Trung (1979, tên thường gọi Trung Cửu) và Nguyễn Đình Bình (1984, tên thường gọi là Bình Cửu, đều trú xóm 6, xã Nghi Thạch, H. Nghi Lộc, Nghệ An) cùng một số người bạn hát karaoke tại phòng 206, quán Karaoke Quán Lau thuộc P. Trường Thi, TP Vinh. Đến 15 giờ 40 cùng ngày, cả nhóm ra về. Khi Nguyễn Đình Trung điều khiển ô-tô hiệu Hyundai i10 BKS 37A-179.92 chở Nguyễn Đình Bình cùng 3 người bạn đi từ trong hầm gửi xe của quán ra thì va quệt với ô-tô nhãn hiệu Toyota Yaris màu trắng, BKS 37A- 098.90 do Chu Đức Gu Lít điều khiển, vừa đi đến đậu ở sân quán.

Sau khi xe va quệt, Trung điều khiển xe đến đậu ở phía bên trái quán karaoke, còn Bình đi đến nói chuyện với chủ xe Yaris là Gu Lít. Nói chuyện xong, Bình quay trở về xe ngồi. Khoảng 10 phút sau, Trung, Bình và một người bạn xuống xe đi đến gặp Gu Lít đang đứng ở sân quán karaoke. Tại đây, đôi bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát, dẫn đến ẩu đả. Chu Đức Gu Lít cùng Trần Hùng Dũng (1984, trú khối 10, P. Trường Thi, TP Vinh) và Đặng Văn Đại (1984, trú khối 7, P. Quán Bàu, TP Vinh) xông vào dùng hung khí là dao mẹo chém, gạch đá tấn công làm Nguyễn Đình Trung và Nguyễn Đình Bình bị thương nhiều chỗ, phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An. Điều đáng nói, trong khi vụ hỗn chiến xảy ra đã có tiếng súng nổ nhưng rất may không có ai dính đạn.

Thực nghiệm đôi bên lao vào đánh nhau.

Ngay sau sự việc xảy ra, CATP Vinh đã phối hợp với Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh và VKSND tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, soát xét hệ thống camera. Đồng thời, thông qua làm việc, ghi lời khai và tiến hành giám định nhanh thương tích đối với 2 người bị thương là Nguyễn Đình Trung và Nguyễn Đình Bình. Cùng đó, tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, những người biết việc, lực lượng bảo vệ, nhân viên của karaoke Quán Lau, CQĐT đã có đủ căn cứ để xác định chân dung các nghi phạm tham gia gây án.

Biết không thể thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng CA, ngày 17-9, Chu Đức Gu Lít đã đến Cơ quan CSĐT CATP Vinh đầu thú, thừa nhận đã tham gia vụ hỗn chiến vào chiều 13-9 tại karaoke Quán Lau. Từ lời khai của Chu Đức Gu Lít, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã có đủ căn cứ xác định 2 đối tượng có liên quan trong vụ án là Trần Hùng Dũng (1984, trú khối 10, P.Trường Thi, TP Vinh) và Đặng Văn Đại (1984, trú khối 7, P.Quán Bàu, TP Vinh).

Đến chiều tối ngày 20- 9, ngoài 2 đối tượng Dũng và Đại, còn có thêm 3 đồng phạm khác đã đến trụ sở CATP Vinh để đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc liên quan. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CATP Vinh thụ lý, điều tra làm rõ.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_154941_6-do-i-tuo-ng-lien-quan-de-n-vu-ho-n-chie-n-ta-i-k.aspx