Kiều nữ lĩnh án vì một ô tô bán cho hai người

Ngày 13/6, TAND TP Hà Nội đưa Phan Thị Kiều Trang (SN 1985, ở Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phan Thị Kiều Trang tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Phan Thị Kiều Trang vốn sở hữu chiếc một ô tô Toyota hiệu Altis. Do cần tiền làm ăn, tháng 10/2011, Trang viết giấy bán chiếc ô tô trên cho anh Trần Hải Quân (SN 1983, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) với giá 500 triệu đồng nhưng Trang không trao đăng ký xe cho anh Quân.

Thậm chí khi bán xong, Trang còn mượn lại anh Quân chính chiếc ô tô vừa bán làm phương tiện đi lại. Do quen biết nhau từ trước, nên anh Quân đồng ý để “kiều nữ” sử dụng tài sản của mình.

Sau gần một năm mượn ô tô của anh Quân, do vẫn đang nợ chị Đ. ở Hải Phòng số tiền 30.000 USD nên tháng 9/2012, Trang đem chiếc ô tô đang “mượn” bán cho chị Đ.

Về phần anh Quân, sau nhiều lần yêu cầu cô bạn trả lại ô tô nhưng không được đã trình báo cơ quan công an tuy nhiên Trang đã "vắng mặt tại địa phương".

Sau khi Trang bị cơ quan chức năng bắt giữ, chị Đ. đã giao nộp lại chiếc ô tô tang vật đồng thời có đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của “kiều nữ” đối với chị.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phan Thị Kiều Trang 9 năm tù vì tội lợi dụng tín nhiệm lừa đảo tài sản của anh Trần Hải Quân. Việc Trang lừa chị Đ. được tách hồ sơ xử lý sau.

Xuân Ân

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/kieu-nu-linh-an-vi-mot-o-to-ban-cho-hai-nguoi-1015579.tpo