6 người chết cháy: Trời và người dưng cũng đổ lệ

Hàng ngàn người đã tham gia lễ đưa tiễn 6 linh cữu của gia đình thầy Trần Quang Tiên về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vào hồi 14h chiều 2/8, tại căn nhà số 91 Phan Bội Châu, phường 7 (TP Cà Mau, Cà Mau) hàng ngàn người dân TP.Cà Mau đã có mặt để tiễn đưa 6 người trong gia đình thầy giáo Trần Quang Tiên về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vào đúng thời điểm 6 chiếc áo quan lần lượt được di chuyển lên xe thì cơn mưa to cũng bất chợt ập xuống. Hàng ngàn người quen lẫn không quen với gia đình các nạn nhân xấu số đều không khỏi xót xa ngậm ngùi.

Nước mắt của họ hòa trong cơn mưa nặng hạt rồi lặng lẽ rơi xuống trong niềm tiếc thương vô bờ.

Bất chấp trời mưa tầm tã, hàng ngàn người đã đưa tiễn thầy giáo Tiên và gia đình về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: 24h

"Tôi không quen biết với gia đình thầy Tiên nhưng vì quá xót xa trước những cái chết thương tâm của gia đình này nên đến để tiễn đưa. Nhìn cảnh thương tâm này, ông trời còn đổ lệ nói chi con người'' một người tham gia tiễn đưa 6 nạn nhân xấu số nghẹn ngào.

Có những người không quen biết với gia đình thầy Tiên cũng chạy xe máy bám theo đoàn xe tang gần mười cây số để đưa tiễn 6 nạn nhân về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang TP.Cà Mau.

Trên khắp các nẻo đường đoàn xe đưa tang đi qua, người dân chen chúc đứng nhìn theo đoàn xe trong ánh mắt xót xa như nỗi đau chung của người dân.

Chính quyền địa phương cùng người dân TP.Cà Mau đã tích cực hỗ trợ gia đình đưa tang, lực lượng cảnh sát và dân phòng cũng ra quân, chốt chặn các ngã tư để giúp đoàn linh cữu thuận lợi đến nghĩa trang nhân dân TP Cà Mau, thuộc phường 9 (TP Cà Mau.)

Khi đoàn linh cữu đi qua khu vực Trường THPT Cà Mau, tại đây đã có hàng trăm học sinh đội mưa, đứng xếp hàng hai bên đường để cúi đầu mặc niệm, đưa tiễn người thầy thân yêu của mình.

Như thông tin đã đưa trước đó, vào khoảng 0h15 phút sáng 31/7, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 91 Phan Bội Châu, phường 7, TP Cà Mau khiến 6 người thiệt mạng.

Các nạn nhân được xác định bao gồm, vợ chồng ông Trần Quang Tiên ( giáo viên Trường THPT Cà Mau) và bà Trần Kim Anh (cùng 59 tuổi). Bốn nạn nhân còn lại là Trần Thị Kim Hằng (28 tuổi), Trần Quang Toàn (22 tuổi, đều là con ông Tiên); bé Trần Thanh Vi (8 tuổi, cháu nội ông Tiên) và Quách Gia Hy (4 tuổi, con chị Hằng).

Nguyên nhân của vụ cháy tạm thời được xác định là do chập điện bởi hệ thống câu móc điện không an toàn.

Lê An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/6-nguoi-chet-chay-troi-va-nguoi-dung-cung-do-le-3315511/