6 người chết, hơn 200 người bị thương do bão số 10

Thống kê đến hết ngày 17/9, bão số 10 khiến 221 người thương vong, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập tốc mái, hư hỏng.

Sáng 18/9, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết theo thống kê thiệt hại của các địa phương, bão số 10 đã làm 6 người chết. Trong đó: Thanh Hóa 2 người, Nghệ An 1 người; Quảng Bình 2 người; Thừa Thiên - Huế 1 người.

Bão cũng làm 215 người bị thương ở các tỉnh Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Thiệt hại nặng nề nhất là về nhà cửa. Cơn bão khiến hơn 200.000 ngôi nhà ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế bị sập, tốc mái, hư hỏng, ngập. Một tháp truyền hình bị đổ ở thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), 2.440 cột điện bị đổ gãy, 71 tàu cá, thuyền bị chìm, cuốn trôi.

Bão số 10 gây ảnh hưởng nặng nề về người và kinh tế ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Ảnh: Phạm Trường.

Về nông nghiệp và lâm nghiệp, gần 20.000 ha lúa bị ngập, hoa màu bị ngập. Cây trồng lâu năm bị gãy đổ, giảm năng suất gần 12.500 ha. Cây trồng hàng năm, cây ăn quả bị gãy đổ, giảm năng suất 11.100 ha. Nhiều tuyến đường, công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng...

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương, tính đến 17h ngày 17/9, hệ thống lưới điện 500 kV đã khôi phục vận hành bình thường. Hệ thống lưới điện 220 kV còn 2 đường dây Vũng Áng - Đồng Hới và Formosa - Ba Đồn (đường dây liên kết lưới 220 kV miền Bắc, miền Trung) chưa được khôi phục xong, nhưng không ảnh hưởng đến cấp điện cho các trạm tỉnh Quảng Bình.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tiếp tục huy động lực lượng giúp người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp cây đổ, vệ sinh môi trường để sớm ổn định đời sống và sản xuất, khôi phục hệ thống điện, thông tin liên lạc; sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều bị sạt lở và hư hỏng.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại do mưa bão gây ra, tổ chức vệ sinh môi trường đề phòng dịch bệnh phát sinh, xác định nhu cầu hỗ trợ nhất là về giống lúa hoa màu, cơ số thuốc để kịp thời hỗ trợ sớm phục hồi sản xuất và sinh hoạt.

Các đơn vị liên quan cần nhanh chóng khôi phục, sửa chữa hệ thống điện, thông tin truyền thông, hệ thống đê điều và hệ thống cơ sở hạ tầng khác; tiếp tục kiểm tra đảm bảo an toàn hồ chứa, nhất là các trọng điểm xung yếu, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước do địa phương quản lý.

Thắng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/6-nguoi-chet-hon-200-nguoi-bi-thuong-do-bao-so-10-post780401.html