6 nguy cơ nên phòng tránh cho con của bạn

Tuổi thơ là một khoảng thời gian tuyệt vời, và cha mẹ đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để làm cho con mình hạnh phúc.. Nhưng đôi khi điều này lại không dễ dàng thực hiện nếu chúng ta không để ý.

1. Xe tập đi và xe tập đứng

Xe tập đi đã bị cấm ở Canada vì họ đã chứng minh được loại xe này có hại cho bé nhiều hơn là lợi.

- Tỷ lệ thương tích của trẻ em tăng (8000 trường hợp/ năm ở Mỹ).

- Tăng cơ không đều, chân bị biến dạng.

- Ảnh hưởng đến đường cong của xương sống vì chịu sức nặng. (Xương sống của bé chưa hình thành hết trước khi 1 tuổi).

- Làm giảm sự độc lập của bé, không nên lạm dụng quá nhiều vào xe tập đi vì khả năng cân bằng và tự lập của bé sẽ giảm.

Để giảm thiểu nguy cơ cho bé, người lớn cần giám sát cho bé 2 lần trong 15' với xe tập đi sau khi bé có thể tự lập. Ngoài ra, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ.

2. Nước trái cây và sữa

Nước ép trái cây có chế phẩm khử trùng có ít vitamin, nhưng giàu đường và dễ gây ra vấn đề về răng và béo phì.

- Bác sĩ nhi khoa khuyên dùng nước ép tươi cho trẻ em trên một tuổi. Thay thế các loại nước ép đã khử trùng bằng trái cây tươi tốt hơn.

Sữa bò nguyên chất có hàm lượng sắt thấp nhưng quá cao trong chất dinh dưỡng và không cần thiết cho em bé. Nó có thể gây hại cho thận và gây thiếu máu, dị ứng, và rối loạn vi khuẩn.

- Sữa bò có thể được dùng cho trẻ em trên một tuổi, nhưng không quá 17oz mỗi ngày. Thay thế sữa bằng thực phẩm giàu canxi (thức ăn chế biến từ sữa, rau xanh và trái cây) và thực phẩm giàu vitamin D (trứng, gan bò).

3. Đồ chơi sáng màu nhân tạo

Ở tuổi đi học mẫu giáo, trẻ em bắt đầu tò mò thế giới xung quanh và đối xử với đồ chơi như những người bạn. Màu sắc không tự nhiên, âm thanh điện tử và nhiều chi tiết trong đồ chơi ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tư duy sáng tạo và ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách : hành vi hung hăng, sợ không có căn cứ và trầm cảm tuổi teen là những kết quả có thể xảy ra.

Nên chọn đồ chơi có màu sắc tự nhiên và vật liệu: gỗ hoặc vải. Một trò chơi giáo dục nhiều hơn là giải trí.

4. Quần áo ấm

Các em bé nhỏ hơn, thì nhiệt độ nóng sẽ tồi tệ hơn. Chúng bị tiếp xúc với quá nhiệt và siêu lạnh. Quá nóng dẫn đến chứng loạn thần kinh và có thể dẫn đến say nắng.Quá nhiều quần áo ấm ngăn cản cơ thể phát triển các phản ứng phòng vệ đối với sự thay đổi thời tiết, có thể dẫn đến các bệnh liên quan đến lạnh và miễn dịch thấp.

Quần áo nên được làm từ vật liệu tự nhiên và thoáng khí. Một em bé cảm thấy thoải mái khi bụng và ngực của mình khô, bàn chân và bàn tay của chúng có màu hồng và ấm áp.

5. Điện tử

Ánh sáng xanh lam từ màn hình LED gây tổn thương võng mạc, có thể dẫn đến thoái hóa điểm vàng. Điều này có thể dẫn đến đục thủy tinh thể và mù.

Khi sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng, trẻ bị tước đoạt thế giới thực. Các kỹ năng vận động và cảm giác tốt không được phát triển, và không có sự tương tác trực tiếp. Điều này dẫn đến sự phát triển kém của thùy trán, nó là nguyên nhân gây ra tiếng nói, tính cách, truyền thông và ra quyết định.

Cho con bạn sử dụng thiết bị của họ không quá một giờ trong ngày. Sử dụng máy tính bảng và điện thoại thông minh cho các trò chơi điện phát triển não não cho trẻ em trên 2 tuổi. Khi sử dụng các tiện ích, trẻ cần tương tác với bạn bè hoặc người lớn.

6. Dây an toàn

Thắt dây ăn toàn trên bụng khi mang thai có thể gây thương tích cho em bé trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Đặt dây càng thấp càng tốt dưới bụng của bạn. Cố gắng ngồi thẳng, khi nghiêng về phía trước sẽ gây áp lực lên em bé quá nhiều. Tốt hơn là không lái xe vì khi bạn để vô lăng quá gần bụng, có thể gây tử vong ngay cả trong một tai nạn nhỏ.

Hoàng Dương (theo Brightside)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/me-va-be/6-nguy-co-nen-phong-tranh-cho-con-cua-ban-229279/