6 rào cản ảnh hưởng ham muốn của nữ giới

Đời sống vợ chồng không phải lúc nào cũng như dòng sông êm ả. Điều đó là bình thường nhưng nếu không bao giờ tìm được yêu thương, khoái cảm thì đó lại là vấn đề.

Vậy những lý do nào là rào cản ảnh hưởng tới ham muốn tình dục của nữ giới?

1. Do ảnh hưởng của hiểu biết và những điều cấm kỵ

Đó là những rào cản đầu tiên. Người phụ nữ nghĩ rằng chỉ cần giao hợp là có thể đạt cực khoái. Tuy nhiên, phần lớn không nhận được khoái cảm trong mỗi lần giao hợp vì thiếu đi màn dạo đầu.

Theo Tiến sĩ Sylvain Mimoun: "Phải học đi trước khi chạy, điều đó có nghĩa là phải học “địa lý” các vùng nhạy cảm trên cơ thể trước khi đạt được khoái cảm. Màn dạo đầu là cần thiết để có được cảm giác thăng hoa. Khoảng thời gian này rất cần thiết, quan trọng bởi vì không phải chỉ cần nhấn ‘công tắc’ là có thể kích hoạt được ngay’.

2. Do người bạn đời

Đúng vậy, người bạn đời có thể nuôi dưỡng để tình yêu được thăng hoa nhưng đôi khi chính họ lại là rào cản!

Chỉ cần anh ta không tự tin và có những cử chỉ vụng về thì niềm thích thú sẽ tan biến, để lại niềm thất vọng cho cả hai (nhất là với những phụ nữ trẻ). Và trong những lần sau đó nỗi lo lắng, sợ thất bại lại tiếp diễn rồi dần đi vào chỗ bế tắc.

Nếu người đàn ông trong mỗi lần yêu lại xuất tinh sớm (thường gặp ở người trẻ tuổi) trong khi người phụ nữ lại cần thời gian để có được màn dạo đầu thì lúc này cả hai đã lỗi nhịp.

3. Do thiếu estrogen

Thường gặp ở phụ nữ độ tuổi 40, đó là sự khô âm đạo. Điều này gây khó khăn trong mỗi lần giao hợp và cũng khó để cùng nhau lên đỉnh

4. Thời kỳ mãn kinh

Ở phụ nữ thời kỳ mãn kinh có thể gây khô các màng nhầy, khô âm đạo. Trong trường hợp này có thể sử dụng chất bôi trơn tại chỗ giúp cho chuyện ‘yêu’ được dễ dàng hơn.

5. Do một số bệnh lý

Viêm bàng quang, nhiễm nấm nhiều lần, herpes nói chung bất cứ điều gì tạo nên những kích thích cũng có thể cản trở để đạt được ham muốn khi yêu.

6. Do cắt bỏ tử cung

Khi bị cắt bỏ tử cung hay đơn giản chỉ là cảm giác sợ phải cắt bỏ tử cung cũng đã dập tắt niềm đam mê, khoái cảm của phụ nữ.

Theo Tiến sĩ Mimoun: "Phụ nữ ở độ tuổi 35-40 thường hay bị u xơ tử cung cho dù rất ít phụ nữ cuối cùng phải cắt tử cung nhưng chỉ cần nghĩ đến phải cắt bỏ, điều đó đã “uy hiếp” tinh thần".

Về mặt lý thuyết, việc này không có ảnh hưởng gì đến quan hệ tình dục sau khi can thiệp, ngay cả khi cắt bỏ tử cung toàn bộ, chỉ cần một vài tháng đủ để phục hồi.

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/6-rao-can-anh-huong-ham-muon-cua-nu-gioi-110073.html