6 smartphone "làm mưa, làm gió" 10 năm về trước

Cách đây 10 năm, những chiếc smartphone này là niềm ao ước của rất nhiều người, còn bây giờ có thể coi chúng là "đồ cổ".

1. BlackBerry Pearl 8100 Điện thoại thông minh BlackBerry Pearl 8100 thừa hưởng thiết kế từ dòng BlackBerry 7100, nhưng không trang bị bàn phím cứng QWERTY đầy đủ giống như hầu hết các mẫu điện thoại BlackBerry, mà thay vào đó là bàn phím SureType với 4 hàng và mỗi phím có 2 ký tự (ngoại trừ phím L và phím M).

Màn hình của BlackBerry Pearl 8100 có kích cỡ 2.2-inch phân giải 240 x 260 pixels và đây cũng chính là mẫu BlackBerry đầu tiên có tích hợp camera sau (1.3MP kèm đèn LED flash), bên cạnh khe cắm thẻ nhớ microSD.

Tuy nhiên, BlackBerry Pearl 8100 lại không được trang bị 3G, Wi-Fi và GPS. Tại thời điểm ra mắt (tháng 9/2006) thì đây là mẫu điện thoại BlackBerry mỏng nhất lúc đó (14.5mm).

2. HTC TyTN Đây được coi là một biểu tượng của dòng smartphone chạy nền tảng Windows Mobile vào năm 2006. Nhờ hệ điều hành Windows Mobile Professional 5.0, HTC TyTN có đầy đủ các ứng dụng văn phòng như Microsoft Word Mobile, Microsoft Excel, DirectPush email và Internet Explorer.

Thiết kế kiểu dáng trượt, mẫu smartphone này gây ấn tượng ở bàn phím QWERTY ẩn dưới màn hình cảm ứng điện dung 2.8-inch (240 x 320 pixels), tích hợp 3G và Wi-Fi,

Mặt sau có camera 2MP.

HTC TyTN có nhiều tên gọi như HTC Hermes, HTC P4500, Cingular (AT&T) 8525, T-Mobile MDA Vario II hay O2 XDA Trio.

3. Motorola Q Được ra mắt từ tháng 6/2005 nhưng phải gần 1 năm sau, Motorola Q hay còn gọi là Motorola Q8 mới lên kệ bán.

Được thiết kế khá giống với các mẫu điện thoại BlackBerry, Motorola Q có dạng thanh với bàn phím QWERTY đầy đủ, sở hữu màn hình 2.4-inch phân giải 320 x 240 pixels, camera sau 1.3MP.

Giống như HTC TyTN, mẫu smartphone của Motorola này chạy hệ điều hành Windows Mobile 5.0, nhưng do không trang bị màn hình cảm ứng nên Motorola Q bị hạn chế một số tính năng.

4. Nokia N93 Tiếp nối thành công của Nokia N90 và Nokia N92, chiếc N93 ra mắt thị trường vào tháng 7/2006 và trở thành mẫu smartphone đầu tiên của Nokia có camera mạnh nhất lúc bấy giờ.

Camera của N93 có độ phân giải 3.2MP kèm ống kính Carl Zeiss, có khả năng zoom quang học 3x và quay video 640 x 480 pixels @30fps.

Nokia N93 có thiết kế nắp gập vỏ sò với màn hình chính 2.4-inch QVGA (240 x 320 pixels) bên trong và bên ngoài là màn hình phụ 128 x 36 pixels. Sản phẩm hỗ trợ khá đầy đủ các giao tiếp như 3G, Wi-Fi và chỉ thiếu GPS. Nokia N93 chạy phiên bản Symbian OS 9.1 (S60 3rd edition) với chế độ đa nhiệm trơn tru.

5. Palm Treo 680 Đây là mẫu smartphone đầu tiên của Treo có anten ngầm so với các thế hệ trước đều chung kiểu thiết kế anten bên ngoài.

Treo 680 chạy nền tảng Palm OS, trang bị bàn phím cứng QWERTY đầy đủ, kèm theo màn hình cảm ứng 2.5-inch (320 x 320 pixels).

Nhà sản xuất không tích hợp 3G hay Wi-Fi nhưng Treo 680 vẫn được đánh giá cao tính năng email, duyệt web và nhắn tin. Sản phẩm có nhiều màu sắc lựa chọn, trong đó nổi nhất là màu cam và màu đỏ.

6. Sony Ericsson W950 Dựa trên nguyên mẫu dòng máy nghe nhạc Walkman nổi tiếng, Sony Ericsson W950 chạy hệ điều hành Symbian UIQ với màn hình cảm ứng 2.6-inch phân giải 240 x 320 pixels và chiếc bút cảm ứng nhỏ gọn.

Chiếc smartphone của Sony Ericsson này tích hợp các phím cứng chức năng dành cho nghe nhạc cũng như radio FM. Sony Ericsson W950 có bộ nhớ trong dung lượng lên đến 4GB, một con số rất hiếm khi đó.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cong-nghe/6-smartphone-lam-mua-lam-gio-10-nam-ve-truoc-658135.html