6 thành viên Liên minh châu Âu EU có thể theo Anh Brexit

Sự kiện Anh rời Liên minh châu Âu EU (Brexit) có thể thúc đẩy 6 quốc gia khác tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý tương tự.

Theo dự báo của tờ The Washington Post, sự kiện Anh rời Liên minh châu Âu EU (Brexit) có thể thúc đẩy 6 quốc gia khác tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý tương tự.

Quyết định ra đi của Anh, sau khi kết quả trưng cầu dân ý cho thấy đa số người dân nước này lựa chọn phương án rời khỏi EU, có thể lan truyền cảm hứng cho các nước châu Âu khác tới bước đi tương tự.

Sự kiện Anh rời Liên minh châu Âu EU (Brexit) có thể thúc đẩy 6 quốc gia khác tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý tương tự.

Theo tờ báo Mỹ, một trong số các quốc gia này có thể là Thụy Điện, vốn luôn thấy mình "tương đương như Scandinavian của Anh".

Người Thụy Điển cũng từ bỏ dùng euro như một ngoại tệ. Đối với vấn đề chính sách của EU, 90% người dân Thụy Điển có quan điểm giống với người dân Anh. Phe cấp tiến đang tăng ảnh hưởng ở Thụy Điển có thể thúc đẩy một cuộc trưng cầu tương tự.

Quốc gia tiềm năng thứ hai là Đan Mạch, theo The Washington Post. Năm ngoái, Đan Mạch đã tiến hành trưng cầu và từ chối dành nhiều quyền hơn cho chính phủ Brussels.

Cũng giống như Anh, ngươi Đan Mạch e ngại làn sóng di cư có thể gây hại cho sự thịnh vượng của đất nước mình. Bên cạnh đó, Đan Mạch thường dựa vào ý kiến của Anh trong các vấn đề chính trị châu Âu.

Cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và sự kiện Brexit ở Anh có thể là một mối đe dọa cho vị trí thành viên của Hy Lạp trong EU. Việc Anh rời EU có thể làm lung lay nguyện vọng của các nước EU khác giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của nước này.

Tại Hà Lan, nhóm chính khách phản đối vấn đề dân nhập cư và Hồi giáo có ảnh hưởng không nhỏ. Nhóm này luôn thúc đẩy tư tưởng rằng Hà Lan muốn tồn tại như một quốc gia thì cần phải đặt dấu chấm hết cho hai vấn đề trên.

Điều này có thể thúc đẩy Hà Lan đi tới quyết định mở một cuộc trưng cầu dân ý tương tự ở Anh. Nhân vật đứng đầu đảng cánh hữu dân túy Geert Wilders đã bày tỏ hy vọng về một kịch bản phát triển sự kiện như vậy.

Từ lâu Thủ tướng Hungary Viktor Orban được biết đến như một nhân vật không yêu mến EU. Ông từng dự kiến tiến hành cuộc trưng cầu sẽ làm rung chuyển sự toàn vẹn của Liên minh châu Âu với câu hỏi: liệu Brussels có nên bố trí dân tị nạn không cần sự đồng ý của Chính phủ các nước?

Đối với người Pháp vốn có tiếng hay nghi ngờ thì 61% cư dân nước này đã thể hiện thái độ tiêu cực về EU. Ngoài ra, Pháp cùng với Đức là động lực của châu Âu, nhưng lại khổ sở vì những "vạ lây" từ những nước khác có nền kinh tế yếu kém và mức đe dọa cao của chủ nghĩa khủng bố.

Tuy nhiên, có một cuộc trưng cầu nữa cũng có thể xảy ra như một hệ quả của việc Brexit, nhưng ngược lại với xu hướng trên là việc Scotland có thể sẽ mở một cuộc trưng cầu về độc lập một lần nữa.

Hôm 25/6, nội các Scotland đã phê duyệt việc chuẩn bị tiến hành cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về độc lập của khu vực.

Bộ trưởng Scotland Nicola Sturgeon cho biết trong một tuyên bố rằng phương án này đang được thảo luận tích cực và nội các đã nhất trí về việc cần bắt đầu soạn thảo dự luật chuẩn bị cho cuộc trưng cầu trên.

Trong cuộc trưng cầu ngày 23/6, trong khi đó số người Anh ủng hộ việc rời Liên minh châu Âu EU thì phần lớn người Scotland lại ủng hộ bảo lưu tư cách thành viên trong EU.

Cuộc trưng cầu về nền độc lập của Scotland tiến hành vào năm 2014, khi đó các cư dân của khu vực này đã quyết định vẫn ở lại trong thành phần Liên hiệp Anh, tuy nhiên, bây giờ việc Anh rời khỏi EU có thể tác động thay đổi tâm trạng trong xã hội.

Hoàng Hải

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/6-thanh-vien-lien-minh-chau-au-eu-co-the-theo-anh-brexit-a247089.html