6 tỉnh tham dự Tuần văn hóa Du lịch Di sản Bắc Trung Bộ

(GD&TĐ) - Chiều ngày 16/11/2011, tại Hà Nội, Cục Di sản văn hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội khuyến học Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức họp báo giới thiệu Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ VII với chủ đề “Tuần văn hóa Du lịch Di sản Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011”.

(GD&TĐ) - Chiều ngày 16/11/2011, tại Hà Nội, Cục Di sản văn hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội khuyến học Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức họp báo giới thiệu Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ VII với chủ đề “Tuần văn hóa Du lịch Di sản Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011”.

Hoạt động này sẽ diễn ra từ 21 đến 23/11/2011 tại Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam số 02, Hoa Lư, Hà Nội với sự tham dự của 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Đây là hoạt động kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, thiết thực hướng tới sự kiện Năm Du lịch Quốc gia khu vực Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012; là hoạt động mở đầu trong công tác tuyên truyền, quảng bá chuỗi hoạt động được tổ chức xuyên suốt trong cả năm 2012 tại khu vực Bắc Trung Bộ với mục đích để đồng bào trong nước, bạn bè quốc tế hiểu thêm giá trị kho tàng Di sản văn hóa Bắc Trung Bộ, thu hút khách du lịch quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa.

Đồng thời, khẳng định thế mạnh và tiềm năng của du lịch Việt Nam, đặc biệt là văn hóa, di sản vốn được xem là tài nguyên du lịch có giá trị để hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, góp phần thúc đẩy tăng tưởng nguồn khách du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc họp báo

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VII – Ngày về nguồn 23/11/2011 sẽ diễn ra các hoạt động:

Khu Triển lãm với chủ đề “Ấn tượng Di sản văn hóa Bắc Trung Bộ Việt Nam” - giới thiệu chung về văn hóa, lịch sử, danh lam, thắng cảnh, các di sản khu vực Bắc Trung Bộ, với điểm nhấn là trưng bày giới thiệu các Di sản văn hóa thế giới, tiêu biểu, giá trị đặc biệt của địa phuơng như: Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Đàn tế Nam giao Tây đô (Thanh Hóa), Làng Sen – Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nghệ An), Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (Hà Tĩnh), Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình), Di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị, Quần thể di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế…

Cùng với khu triển lãm trên đây, sẽ diễn ra hoạt động trưng bày và giới thiệu các làng nghề truyền thống, sản vật nổi tiếng khu vực Bắc Trung Bộ; Giao lưu giới thiệu văn hóa ẩm thực Huế và Bắc Trung Bộ; Khu trưng bày sản phẩm văn hóa du lịch .

Các chương trình văn hóa nghệ: Chương trình giao lưu nghệ thuật “ Ngày văn hóa Bắc Trung Bộ”, “Ngày văn hóa Huế”, “Ngày văn hóa Xứ Thanh”; Chương trình Nét đẹp Di sản văn hóa Bắc Trung Bộ với các hoạt động biểu diễn nhã nhạc Cung đình Huế; giao lưu dân ca các điệu hò Bắc Trung bộ (hò sông Mã, hò Huế, hò xứ Quảng…), hát ví, hát dặm, ca trù, ca Huế… và giao lưu giới thiệu trò chơi dân gian độc đáo của khu vực Bắc Trung bộ; Cuộc Thi hướng dẫn viên Du lịch tài năng, duyên dáng, hấp dẫn với chủ đề “Du lịch Di sản Bắc Trung bộ - điểm đến giá trị, hấp dẫn”; Chương trình Road show với các hoạt động giao lưu gặp gỡ, giới thiệu quảng bá du lịch Di sản Bắc Trung Bộ hướng tới Năm Du lịch Quốc gia khu vực Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012.

Bên cạnh đó, sẽ diễn ra tọa đàm, trao đổi “Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động Ngày về nguồn” do Bộ Giáo dục – Đào tạo chủ trì cùng Hội Di sản Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Ngày về nguồn 23/11 sẽ tiếp tục triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Ngày về nguồn 23/11” với các hoạt động chính như: Thi vẽ tranh danh lam, thắng cảnh, thi tìm hiểu, liên hoan văn nghệ, dạ hội tuổi trẻ với Di sản văn hóa Việt Nam, chương trình Thần đồng Đất Việt, tổ chức học sinh, sinh viên đến triển lãm học tập ngoại khóa tìm hiểu về Di sản văn hóa… tiếp tục phát động phong trào thi đua học sinh, sinh viên giai đoạn 2011-2015…

Thảo Nguyên

,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2776/201111/6-tinh-tham-du-Tuan-van-hoa-Du-lich-Di-san-Bac-Trung-Bo-1955838/