6000 binh sỹ Mỹ và Philippines tập trận chung gần bãi cạn Scarborough

(HNMO) - Hơn 6.000 binh sỹ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Philippines và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận trên bãi biển Philippine vào ngày hôm qua 5/10 ở gần rạn san hô Scarborough đang tranh chấp với Trung Quốc.

Theo AFP, các binh sĩ Mỹ và Philippines trên 5 tàu đổ bộ Mỹ cùng xe bọc thép đã diễn tập đổ bộ trên bãi biển. Đây là sự kiện nằm trong chương trình diễn tập được bắt đầu từ ngày 29/9.

Lính thủy đánh bộ Philippines tham gia cuộc tập trận.

"Mỹ luôn luôn là một đồng minh của Philippines và nếu họ cần sự giúp đỡ chúng tôi sẽ ở đây và chúng tôi nghĩ rằng cuộc diễn tập này thực sự củng cố thêm điều này", Trung tá Robert Rice, một sỹ quan Mỹ cho biết.

Còn theo Trung tá Dennis Hernandez, các cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng của một lữ đoàn đổ bộ bờ biển có trụ sở tại đảo Palawan, Philippines.

Cuộc tập trận diễn ra gần một căn cứ hải quân Zambales trên đảo Luzon, nằm cách bãi cạn Scarborough mà Philippines đang tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông khoảng 220 km về phía đông.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/710060/6000-binh-sy-my-va-philippines-tap-tran-chung-gan-bai-can-scarborough