61 người thương vong trong vụ đánh bom xe chở nhân viên quân sự

Vụ nổ đã khiến chiếc xe bus bị cháy trơ khung. Phía quân đội xác nhận có ít nhất 13 binh sĩ đã thiệt mạng, 48 người khác bị thương trong đó có cả dân thường.

Báo Tiền Phong dẫn lại nguồn tin từ Reuters cho biết vụ đánh bom xảy ra vào ngày 17/12. Theo đó khi xe các bus chở các binh sĩ dừng đèn đỏ ở gần khuôn viên Đại học Erciyes ở Kayseri, bất ngờ một chiếc xe đỗ gần đó phát nổ.

Hiện trường sự việc.

Vụ nổ đã khiến chiếc xe bus bị cháy trơ khung. Phía quân đội xác nhận có ít nhất 13 binh sĩ đã thiệt mạng, 48 người khác bị thương trong đó có cả dân thường.

Những nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện thành phố. Hiện các nhà chức trách chưa xác định được chủ mưu đứng sau.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Veysi Kaynak cho rằng, vụ tấn công có nhiều điểm tương đồng với vụ đánh bom kép bên ngoài sân vận động của Istanbul, khiến 44 người chết và hơn 150 người khác bị thương, vào thứ 7 tuần trước, do một nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) thực hiện.

Thể thao văn hóa cũng cung cấp thêm thông tin cho biết, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Veysi Kaynak chia sẻ với các phóng viên rằng vụ tấn công nhằm vào chiếc xe bus và tương tự như vụ đánh bom kép tuần trước ở bên ngoài một sân vận động ở thành phố Istanbul khiến hơn 40 người thiệt mạng và trên 100 người bị thương.

Trước đó, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phải đối mặt với hàng loạt vụ tấn công quân sự thường xuyên từ các chiến binh người Kurd nổi dậy trong suốt 3 thập kỷ vừa qua.

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/61-nguoi-thuong-vong-trong-vu-danh-bom-xe-cho-nhan-vien-quan-su-a174599.html