68 năm tù cho băng truy sát cả nhà trưởng công an xã

Chiều 30.5, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 6 bị cáo (cùng ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên) tổng cộng 68 năm 6 tháng tù về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Theo bản án, ngày 18.9.2016, Huỳnh Tấn Tây (31 tuổi) đã thuê một loa nhạc kẹo kéo, đem đến các tiệm tạp hóa trên địa bàn để hát rồi xin tiền. Sau đó, ông Trần Trọng Toàn - Trưởng Công an xã Hòa Tâm đã ký giấy mời Tây đến trụ sở xã làm việc, nhằm chấn chỉnh hành vi gây rối trật tự công cộng.

Băng côn đồ trước vành móng ngựa

Không đồng tình với nội dung giấy mời, khoảng 17h ngày 20.9.2016, sau khi ăn nhậu, Tây rủ thêm Huỳnh Trọng Sơn (23 tuổi), Phạm Đức Nhân (24 tuổi), Nguyễn Văn Kiên (22 tuổi), Phạm Văn Định (23 tuổi) và Nguyễn Tấn Đức (23 tuổi) mang dao và gậy đến nhà ông Toàn để “nói chuyện”.

Cả nhóm đã đánh, đâm nhiều nhát trúng vào đầu và ngực phải ông Toàn, gây thương tích 51%. Bà Ngô Thị Chơi (mẹ ruột ông Toàn) vào can ngăn thì bị chém gây thương tích 23%. Ông Trần Trọng Thâm (cha ruột ông Toàn) cũng bị đâm vào chân, gây thương tích 4%. Anh Phan Tiến Sỹ (cháu ông Toàn) bị thương nhẹ.

Trước khi đến nhà ông Toàn, băng nhóm trên đã vào nhầm nhà rồi đánh chị Lê Thị Liệu (ở cùng xã) bị thương tích 2%.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/68-nam-tu-cho-bang-truy-sat-ca-nha-truong-cong-an-xa-774900.html