7 đối tượng đánh chết người ra đầu thú

Do mâu thuẫn cá nhân, Mạnh đã rủ thêm 6 đối tượng mang dao đi “xử lý” anh Thịnh... Sau 4 ngày lẩn trốn, 7 tên giết người đã ra đầu thú.

Ngày 17/4, Công an thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi của từng đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Văn Thịnh (30 tuổi), trú tại thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu, thị xã Bảo Lộc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân nên lúc 16h ngày 11/4, anh Thịnh và Trần Văn Mạnh (20 tuổi), trú tại thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu, thị xã Bảo Lộc xảy ra ẩu đả. Sau đó, Mạnh đã rủ thêm các đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi), Ngô Đình Sô Ly Na (25 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (16 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (21 tuổi), Nguyễn Trọng Nghĩa (22 tuổi) và Phan Thanh Duy (19 tuổi) cùng trú tại thôn 5, xã Đại Lào, thị xã Bảo Lộc đến dùng dao chém nhiều nhát vào người và đầu anh Thịnh. Anh Thịnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM và đã tử vong lúc 9h ngày 12/4. Sau nhiều ngày lẩn trốn, lúc 11h ngày 15/4, các đối tượng Mạnh, Na, Văn Tuấn, Anh Tuấn, Hiếu, Nghĩa, Duy đã đến Công an thị xã Bảo Lộc đầu thú

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2010/4/129321.cand