7 ngày ra quân thực hiện Nghị định 34/2010: Gần 34 ngàn vụ vi phạm giao thông bị xử phạt

Nghị định 34/2010/NĐ-CP áp dụng trên thực tế từ ngày 20-5-2010. Trong 7 ngày đầu ra quân (từ 20-5-2010 đến 27-5-2010), lực lượng CSGT CATP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, xử lý nghiêm minh không bỏ qua lỗi vi phạm của người tham gia giao thông. Theo thống kê, tổng số vụ xử phạt trong 7 ngày là 33.945 vụ, trong đó có 19.125 vụ vi phạm trong nội thành. So với tuần trước khi thực hiện Nghị định 34/2010 tăng 4.174 vụ. Trong các lỗi vi phạm, CSGT ghi nhận 18.295 trường hợp lưu thông không đúng phần đường quy định, 4.540 trường hợp đậu xe không đúng quy định, 2.618 trường hợp phạm lỗi tránh vượt, 947 trường hợp đổi hướng sai quy định. Các lỗi vi phạm trên chiếm tỉ lệ 77,7% so với những vi phạm khác. Tình trạng lưu thông trên vỉa hè vẫn xảy ra tại nhiều tuyến đường nguyên nhân do mặt đường bị thu hẹp do rào chắn của công trình cải tạo môi trường nước. Trong 7 ngày thực hiện Nghị định 34/2010/ NĐ-CP trên địa bàn TP đã xảy ra 15 vụ TNGT, làm chết 15 người, bị thương 5 người. CSGT cũng xử phạt 61 trường hợp bộ hành băng qua đường sai quy định. Tuy nhiên có một số khó khăn phát sinh là phần lớn người bộ hành không mang theo chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân nên CSGT khó ra quyết định xử phạt. Thượng tá Võ Văn Vân – Phó phòng CSGT CATP cho biết: “Sở dĩ số vụ vi phạm bị xử lý tăng lên trong tuần đầu áp dụng Nghị định 34/2010 là do Phòng CSGT và các quận, huyện tăng cường quân số cắm chốt và tuần tra tích cực; đồng thời xử lý nghiêm, không bỏ sót vi phạm nào”.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=84496&mod=detnews&p=