7 tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Nguyễn Thị Định

(NLĐ)- Sáng 20-10, Hội LHPN TPHCM tổ chức kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Hội LHPN VN (20.10.1930- 20.10.2009)

Trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hội đã trang bị máy vi tính cho 322 phường, xã; xây dựng 354 căn nhà tình thương, tình nghĩa; vận động 3 tỉ đồng xây dựng mái ấm tình thương do Trung ương hội phát động; vận động 21.000 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai trị giá hơn 12 tỉ đồng cho trẻ em nghèo, hiếu học; giúp 15.000 gia đình hội viên thoát nghèo... Hưởng ứng 79 năm ngày thành lập Hội LHPN VN, Hội LHPN các cấp đã tổ chức ngày hội “Phụ nữ vì cộng đồng” với nhiều hoạt động thiết thực. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ phụ nữ VN cho các cá nhân tại TPHCM Dịp này, Hội LHPN TP đã trao tặng giải thưởng Nguyễn Thị Định cho 5 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội. Đó là Hội LHPN quận 10, quận 11, quận Bình Thạnh, Hội LHPN phường Linh Trung- quận Thủ Đức, Chi hội Khu phố 2, phường 8, quận 4; bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai (Hội LHPN quận 8) và bà Hoàng Thị Xuyến (huyện Cần Giờ). Hội LHPN VN đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự tiến bộ phụ nữ VN cho 6 cá nhân tại TPHCM.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009102011463627p0c1002/7-tap-the-ca-nhan-nhan-giai-thuong-nguyen-thi-dinh.htm